Kỷ niệm 58 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2020):

Dấn thân vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân

Thứ Hai, 20/07/2020, 08:38
Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) đã phát huy truyền thống, mưu trí, dũng cảm, tiếp tục lập thêm nhiều chiến công mới, thể hiện trên tất cả các mặt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.


Cách đây tròn 58 năm, ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của CSND và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan CSND nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. 

Từ quy định trong các văn bản ấy, đến nay, lực lượng CSND đã thực sự lớn mạnh vượt bậc về tổ chức, vững mạnh về chính trị, tư tưởng; là một bộ phận trọng yếu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, bao gồm các lực lượng: Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cảnh sát giao thông, trật tự; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Cảnh sát Cơ động; Công an phường, làm nòng cốt, tiên phong trên mặt trận bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân, vì xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn lành mạnh. 

Lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy kiểm tra 54 bánh heroin bị thu giữ.

Phát huy thành tích, kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng CSND khẳng định vai trò chủ công, tập trung lực lượng, phương tiện, đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý; làm giảm nhiều hệ, loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, đảm bảo quy trình và tiến độ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đặc biệt, lực lượng CSND nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện vai trò tiên phong, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tạo hình ảnh đẹp người CSND  trong lòng nhân dân. 

Đấu tranh mạnh tại các tuyến, địa bàn trọng điểm

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, phạm pháp hình sự giảm 8,4%, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 84,4% (cao hơn 1,79% so với cùng kỳ 2019); triệt phá trên 1.000 băng nhóm tội phạm, trấn áp mạnh tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, được dư luận đánh giá cao. 

Đã tập trung đấu tranh mạnh, có trọng điểm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm vào một số loại tội phạm nổi lên đang gây bức xúc dư luận, không để các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” hoạt động lộng hành, không để hình thành, tồn tại các “điểm nóng” về hình sự. 

Qua đó, bảo đảm tốt trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đáng chú ý, đã phát hiện điều tra, khám phá và bắt giữ nhanh đối tượng gây ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 95,16%.

Cục Cảnh sát hình sự và lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các địa phương triệt phá nhiều chuyên án, điều tra khám phá nhiều vụ án khó khăn, vướng mắc, truy bắt nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm như: Điều tra 6 vụ dùng xăng đốt chết 19 người; vụ dùng chất độc cho vào thức ăn để giết người ở Thanh Hóa; giết người tạo hiện trường giả để trục lợi bảo hiểm. 

Ngoài ra, còn điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ giết người, cướp tài sản, các vụ dùng súng cướp ngân hàng, tiệm vàng; triệt phá các băng nhóm tội phạm gây bức xúc dư luận như vụ Đường “Nhuệ”, Loan “cá”, Tuấn “khỉ”; triệt phá hàng loạt đường dây đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng với số lượng tiền giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng… 

Đối với công tác truy nã, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 2.886 đối tượng truy nã, trong đó Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ, vận động đầu thú 28 đối tượng truy nã (có 18 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm và 3 đối tượng truy nã quốc tế); hỗ trợ Cảnh sát các nước bắt, bàn giao 19 đối tượng là người nước ngoài phạm tội lẩn trốn tại Việt Nam.

Tấn công mạnh tội phạm ma túy

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện trên 11 nghìn vụ, bắt giữ hơn 15 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy; 

thu giữ 235 kg heroin, gần 1,6 tấn và 850.000 viên ma túy tổng hợp, 113 kg cần sa. So với cùng kỳ năm 2019, số lượng ma túy thu giữ có giảm. Trong đó, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 40 vụ, bắt giữ 131 đối tượng; thu giữ: 74,561kg heroin; 440,852kg + 68.615 viên MTTH; 1,99kg cần sa; 0,12kg cocain; 7 khẩu súng… 

Tuy nhiên, do chịu tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm ma túy thế giới và khu vực, tình hình tội phạm ma túy ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp, nguồn ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua bán, vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba qua các tuyến biên giới đường bộ, đường biển, đường hàng không... 

Điển hình ngày 9/3, tại sân bay Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và An ninh Hàng không sân bay Buôn Ma Thuột bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Buôn Ma Thuột đi Vinh, Nghệ An; thu giữ 3kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 5 khẩu súng.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng tội phạm ma túy lợi dụng không gian mạng để mua bán trái phép chất ma túy. Thủ đoạn của các đối tượng là đưa các chất ma túy vào bánh kẹo rồi rao bán trên mạng. Điển hình, từ ngày 23 đến 24/12/2019, tại TP Hà Nội, Cục phối hợp Công an TP Hà Nội bắt 2 đối tượng, thu giữ 37 chiếc bánh có chứa tổng số 1,54 kg cần sa, 2 cối xay nhỏ dùng để cắt cần sa, 1 cân điện tử và nhiều đồ dùng, dụng cụ để làm bánh chứa cần sa.

Đánh trúng tội phạm kinh tế, môi trường  

6 tháng đầu năm 2020, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đấu tranh có hiệu quả nhiều vụ án về tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, cương quyết, kiên trì đấu tranh với hành vi phạm tội với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm và đã đạt hiệu quả rõ nét, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. 

Đại tá Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm các đơn vị phải tiếp tục đấu tranh hiệu quả với các đối tượng phạm tội tham nhũng, kinh tế trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, y tế... giúp các bộ, ngành, đơn vị phát hiện các sơ hở, thiếu sót để để phòng ngừa; tham mưu chiến lược với các cấp lãnh đạo để chỉ đạo, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, vi phạm trong các lĩnh vực; điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc triệt để, đúng tiến độ, đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, chỉ đạo; đồng thời yêu cầu tập trung đánh trúng các đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả lớn để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tội phạm buôn lậu, hàng giả, quyết tâm làm chuyển biến các địa bàn có tình hình buôn lậu phức tạp.

Cục Cảnh sát hình sự lấy lời khai đối tượng Mai Quốc Nam giết người bỏ trốn ra Hà Nội.

Về tội phạm môi trường, Cục CSĐT tội phạm về môi trường đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo hệ lực lượng tập trung triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý. 

Tăng cường nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, nhất là vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế liên quan tới phòng ngừa lây lan dịch COVID-19...

Tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, lực lượng CSGT đã bám sát 4 giải pháp trọng tâm, đột phá: Hoàn thiện thể chế pháp luật về TTATGT, trọng tâm là xây dựng Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ; tiếp tục kiện toàn về tổ chức, sắp xếp, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản phục vụ các mặt công tác nghiệp vụ CSGT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác; phục vụ các sự kiện chính trị lớn năm 2020 và nhiệm vụ những năm tiếp theo. 

Tổ chức có hiệu quả tổng kiểm soát phương tiện trên toàn quốc và nhiều đợt tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn sau khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. 

Tăng cường nắm tình hình, xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm TTATGT, phòng, chống đua xe trái phép. Tình hình TTATGT trên toàn quốc đã những chuyển biến mạnh mẽ, TNGT giảm trên cả 3 mặt so với 6 tháng đầu năm 2019.

Triển khai thực hiện thu nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đăng ký xe ôtô, xe máy sử dụng lệ phí trước bạ bằng chứng từ điện tử tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia… 

Phát huy vai trò Công an xã chính quy 

Thêm dấu ấn nổi bật trong thời gian qua là việc hoàn thiện việc bố trí Công an xã chính quy tại các địa phương. Đến nay, lực lượng Công an xã chính quy đã từng bước ổn định tổ chức, bộ máy và biên chế, phát huy vai trò tiên phong trong giữ gìn trật tự trị an tại cơ sở, tăng cường gắn kết, tương tác với nhân dân. 

Tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường lực lượng cho Công an xã, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã chính quy, đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, thực sự là chỗ dựa của dân. 

“Mỗi Công an xã chính quy phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng "lấy dân làm gốc", làm việc theo phương châm "trọng dân, gần dân, sát dân; lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ. 

Với những cống hiến, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, lực lượng CSND đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; nhiều tập thể, cán bộ, chiến sỹ CSND được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; hàng nghìn tập thể, cán bộ, chiến sĩ CSND được tặng Huân chương, Huy chương các loại và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ qua các thời kỳ. 

Nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác, chiến đấu của lực lượng CSND đã trở thành biểu tượng cao đẹp của lực lượng CAND, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân.

Xúc động những tấm gương anh dũng hy sinh

Trong cuộc chiến khốc liệt với tội phạm ma tuý, xuất hiện những tấm gương anh dũng hy sinh, kiên quyết trấn áp tội phạm. 

Tháng 7 thời tiết nắng nóng, mùi hương lan tỏa trên bàn thờ có di ảnh của Đại úy Sầm Quốc Nghĩa, Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An thấm đượm nỗi buồn và sự sẻ chia của đồng đội cùng người thân khi nhớ về anh. 

Ngoài sân, bé gái 3 tuổi con của anh bi bô nói cười khiến lòng người thêm se sắt. Thời khắc anh ngã xuống khi tuổi đời tròn 29, đồng đội của anh mãi không thể nào quên. 

Sáng 22/3/2020, Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một đối tượng người Lào tổ chức vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới vào khu vực rừng núi thuộc xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Lãnh đạo Công an huyện đã nhanh chóng cử tổ công tác gồm 8 đồng chí do Thượng úy Ngô Văn Phong làm tổ trưởng. 

Khi tổ công tác tiếp cận thì bất ngờ từ phía sau có 2 đối tượng từ trong rừng lao ra cầm dao tấn công. Mặc dù bị trọng thương nhưng đồng chí Sầm Quốc Nghĩa vẫn tiếp tục truy đuổi và ra hiệu cho đồng đội khống chế, bắt giữ đối tượng. Do vết thương quá nặng và bị mất quá nhiều máu trong quá trình truy đuổi nên anh đã hy sinh vào trưa cùng ngày. 

Trước đó, sáng 9/1/2020, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, nhóm đối tượng côn đồ tại đây đã dùng hung khí tấn công khiến 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hy sinh gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại uý Phạm Công Huy, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội và Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. 

Sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ CSND trong quá trình thực thi nhiệm vụ giữ gìn trật tự đã gây xúc động, niềm tiếc thương vô hạn trong đồng chí, đồng đội và nhân dân, thể hiện tinh thần anh dũng chiến đấu, vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.

Minh Hiền
.
.