Lực lượng Công an và ANHK:

Đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các cảng hàng không

Thứ Ba, 07/12/2004, 16:09
Từ năm 1996 đến nay, tại các cảng hàng không quốc tế lớn, lực lượng Công an và ANHK đã phối hợp, phát hiện bắt giữ, xử lý 224 đối tượng phạm pháp hình sự, 141 vụ trộm cắp, 155 vụ gây rối trật tự công cộng, 26 vụ đánh bạc, 5 vụ chống người thi hành công vụ….lập biên bản phạt vi phạm hành chính 4.062 trường hợp.

Đó là kết quả 8 năm thực hiện Quy định 01/QĐ-LN vừa được công bố tại Hội nghị tổng kết diễn ra chiều 2/12, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) Bộ Công an phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam tổ chức.

Qua 8 năm triển khai và thực hiện Quy định 01/QĐ-LN, lực lượng Công an và An ninh hàng không (ANHK) đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác duy trì ổn định tình hình trật tự công cộng tại các cảng hàng không, sân bay tạo sự yên tâm cho hành khách.

Đặc biệt, dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ôtô đã được chấn chỉnh, đi vào hoạt động quy củ. Ở một số cảng hàng không, sân bay lớn như: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Đà Nẵng đã có những mô hình quản lý chặt chẽ hoạt động của xe taxi, xe máy chở khách, đảm bảo an toàn, văn minh, lịch sự.

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy định 01/QĐ-LN trong đảm bảo ANTT tại các cảng hàng không, sân bay cũng còn nhiều tồn tại được các đại biểu quan tâm.

Có ý kiến đề nghị cần phải xây dựng hệ thống tường rào để phân biệt ranh giới giữa các cảng và khu vực dân sinh (hiện chỉ có Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã và đang xây dựng để hoàn thiện hệ thống tường rào bảo vệ vào năm 2005). Nhiều địa biểu đề nghị thiết lập trạm Công an tại các cảng hàng không quốc tế…

Kết thúc Hội nghị, một bản quy chế phối hợp mới với nội dung và phạm vi rộng hơn, toàn diện hơn nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH và ngành Hàng không hoàn thành nhiệm vụ đã được ký kết

T.Hòa
.
.