Đại tướng Lê Hồng Anh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thứ Năm, 30/10/2008, 08:08
Ngày 29/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp thân mật đồng chí Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban chính pháp Trung ương dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Cùng dự buổi tiếp có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng; Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng và đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, một số cán bộ cấp cao của Bộ Công an Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hồng Anh nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam và chúc chuyến thăm, làm việc của Đoàn thành công tốt đẹp.

Đại tướng Lê Hồng Anh, đồng chí Chu Vĩnh Khang và các đại biểu dự buổi tiếp đón.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh chúc mừng nhân dân Trung Quốc đã tổ chức thành công Thế vận hội Olympic Bắc Kinh-2008 và các sự kiện chính trị trọng đại khác và nhấn mạnh, sự nghiệp cải cách mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc và sự nghiệp đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN của Việt Nam trong hơn 20 năm qua đã đạt được những thành tựu về mọi mặt; kinh tế, xã hội, văn hóa… không ngừng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân được nâng cao.

Thành tựu đó đã làm thay đổi diện mạo, tiềm năng và nâng cao vị trí, uy tín của mỗi nước. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng sự giúp đỡ to lớn mà nhân dân Trung Quốc đã dành cho nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng và khẳng định sẽ làm hết sức mình để không ngừng phát triển quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện với nhân dân Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt mà lãnh đạo hai nước đã xác định.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh nêu rõ, chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa qua, đã cụ thể hóa một bước quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đưa quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam, Trung Quốc phát triển lên tầm cao mới.

Đề cập đến quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc trong thời gian qua, Bộ trưởng Lê Hồng Anh nhấn mạnh, việc hợp tác giữa hai bên đã thu được những kết quả tích cực góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Chu Vĩnh Khang trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan hữu quan của Trung Quốc với Bộ Công an Việt Nam trước đây cũng như hiện nay và tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, đồng chí tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để đưa việc hợp tác giữa hai bên không ngừng phát triển.

Đồng chí Chu Vĩnh Khang chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ trưởng Lê Hồng Anh và nhấn mạnh, Trung Quốc, Việt Nam là hai nước có Đảng Cộng sản lãnh đạo, có cùng mục tiêu, lý tưởng XHCN, mối quan hệ hợp tác hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và vun đắp ngày càng không ngừng phát triển.

Đồng chí Chu Vĩnh Khang cũng chia sẻ niềm vui mừng về những thành tích to lớn mà lực lượng Công an Việt Nam đạt được trong những năm qua và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an, Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc với Bộ Công an Việt Nam.

Đồng chí nêu rõ, để triển khai có hiệu quả nội dung hợp tác mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã thỏa thuận, các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước cần phối hợp chặt chẽ và có các biện pháp hợp tác cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi nước.

Việc không ngừng làm phong phú hình thức hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước sẽ góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước

N.L.
.
.