Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia

Thứ Bảy, 28/10/2006, 08:45

Tại cuộc gặp với đoàn Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đánh giá cao kết quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, đảm bảo an ninh biên giới, phối hợp chống khủng bố giữa hai nước và trong khu vực.

Từ ngày 26 đến ngày 28/10, tại tỉnh Kiên Giang đã diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia.

Phía Việt Nam có Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trương Quốc Tuấn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Thi Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an. Phía Campuchia có ngài Sar Kheng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia; ngài Em Sam An, Quốc vụ khanh; ngài Thống tướng Hok Lundy, Tổng Cục trưởng quốc gia Campuchia cùng nhiều cán bộ cấp cao Quốc vụ  viện Campuchia.

Tại cuộc gặp gỡ đặc biệt này, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã thông báo một số tình hình tổng quát về tình hình an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh đánh giá cao kết quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa hai nước. Nhất là phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma tuý, đảm bảo an ninh biên giới, phối hợp chống khủng bố giữa hai nước và trong khu vực. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển toàn diện về mọi mặt giữa Việt Nam và Campuchia, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia tiếp tục được củng cố, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Đó là việc trao đổi thông tin giữa hai Bộ thường xuyên hơn, phối hợp chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, đã cùng nhau truy quét nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động dọc tuyến biên giới; bọn tội phạm có tổ chức hoạt động xuyên quốc gia; tội phạm vận chuyển, buôn bán ma tuý; tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em; các đối tượng vi phạm pháp luật bỏ trốn… Trên lĩnh vực an ninh, hai Bộ đã đề ra nhiều biện pháp đấu tranh có hiệu quả, nhất là hỗ trợ nhau lập lại trật tự ở khu vực biên giới hai nước.

Việt Nam và Campuchia vốn là hai nước láng giềng thân thiện, có quan hệ hữu nghị đặc biệt, trong chiến tranh cũng như trong hoà bình luôn sát cánh bên nhau không tiếc công sức, xương máu, giúp đỡ nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hồng Anh bày tỏ lòng biết ơn Bộ Nội vụ Campuchia mà đứng đầu là ngài Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Kheng đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để Bộ Công an Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, ngài Sar Kheng đánh giá cao thành tựu về kinh tế của Việt Nam, và chúc cho mối quan hệ hai quốc gia ngày càng thắt chặt. Bộ trưởng Sar Kheng cũng tỏ lòng cảm ơn Công an Việt Nam đã giúp đỡ, đào tạo cho lực lượng Công an Campuchia ngày càng vững vàng về nghiệp vụ, đủ sức đảm đương công tác trong tình hình mới, làm tốt công tác đấu tranh chống tội phạm, lập lại an ninh trật tự tại những vùng trọng điểm và bảo vệ an toàn chủ quyền biên giới…

Sau hội nghị Bộ trưởng ba nước Đông Dương lần thứ 6 về quy chế phối hợp công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý và tội phạm nói chung, vì sự bình yên của nhân dân, lực lượng Công an Campuchia sẽ luôn sát cánh cùng Công an Việt Nam, Lào phối hợp chặt chẽ hơn nữa sự hợp tác đấu tranh chống tội phạm, đảm bảo đến năm 2015, khu vực Đông Dương nói riêng và khu vực ASEAN nói chung sẽ không còn ma tuý

Phương Nam
.
.