Cùng lỗ lực vì bình yên

Thứ Hai, 29/09/2008, 09:39
Tại khu vực giáp ranh giữa phường Bùi Thị Xuân, phường Ghềnh Ráng thuộc TP Quy Nhơn (TPQN) giáp ranh với xã Xuân Lộc, xã Xuân Hải  thuộc huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, tình hình ANTT tồn tại nhiều hiện tượng phức tạp.

Nhất là từ khi QL1D mở ra tạo thuận lợi để TPQN và huyện Sông Cầu phát triển kinh tế - xã hội thì bên cạnh đó hoạt động của bọn tội phạm và các loại đối tượng cũng diễn biến theo chiều hướng ngày càng phức tạp hơn.

Để ngăn chặn, trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên ở vùng giáp ranh, tháng 1/2005, Công an TP Quy Nhơn và Công an huyện Sông Cầu đã thống nhất ký Quy chế phối hợp (QCPH) đảm bảo ANTT vùng giáp ranh. Từ đó đến nay, qua sơ kết hằng năm cho thấy công tác phòng chống tội phạm ở khu vực này đã được tăng cường và đạt một số kết quả nhất định.

Theo báo cáo của Công an TP Quy Nhơn và Công an huyện Sông Cầu tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện QCPH vừa được hai đơn vị phối hợp tổ chức tại TPQN, từ tháng 5/2007 đến nay, Công an phường Bùi Thị Xuân, Ghềnh Ráng (Quy Nhơn) và Công an xã Xuân Lộc, Xuân Hải (Sông Cầu) đã tổ chức nhiều đợt truy quét tội phạm tại khu vực giáp ranh, nên tình trạng "động bên này, chạy sang bên kia" không còn nữa. Đặc biệt trong công tác truy bắt tội phạm, hai địa phương đã phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả.

Điển hình, ngày 27/5/2007, tại địa bàn phường Bùi Thị Xuân xảy ra vụ mất trộm 4 con bò, trị giá 15 triệu đồng. Nhận định đối tượng đưa 4 con bò vào  Xuân Lộc bán nên Công an phường Bùi Thị Xuân đã phối hợp cùng Công an xã Xuân Lộc điều tra làm rõ người mua là Đỗ Đình Thuần, Nguyễn Thành Thọ (ở xã Xuân Lộc), qua đó xác định đối tượng trộm bò là Đặng Hồng Phước, Nguyễn Anh Phong ở phường Bùi Thị Xuân, thu hồi tang vật, bắt đối tượng giao Công an TP Quy Nhơn xử lý...

Các đội nghiệp vụ Công an TP Quy Nhơn và Công an huyện Sông Cầu đã nhiều lần phối hợp tấn công tội phạm đạt kết quả cao. Trong đó, ngày 10/5/2007, hai  Đội CSĐT tội phạm về TTXH của Công an TP Quy Nhơn và Công an huyện Sông Cầu đã phối hợp xác minh truy bắt Nguyễn Thanh Dũng (25 tuổi, sống lang thang tại TP Quy Nhơn) có lệnh bắt khẩn cấp của Công an huyện Sông Cầu về tội trộm cắp); ngày 11/10/2007 truy bắt Nguyễn Đức Danh (25 tuổi, ở KV1, phường Quang Trung, TPQN) bị Công an huyện Sông Cầu truy nã về tội gây rối TTCC.

Đáng chú ý, ngày 30/3/2008 tại Khu kinh tế Nhơn Hội xảy ra vụ cố ý gây thương tích với tính chất, hậu quả nghiêm trọng, qua điều tra, Công an TP Quy Nhơn khởi tố và ra lệnh truy nã bị can Trần Văn Phú (32 tuổi, ở xã Xuân Cảnh, huyện Sông Cầu, Phú Yên) hiện đang bỏ trốn.

Nhận được lệnh truy nã, Công an huyện Sông Cầu đã tích cực vận động tên Phú đầu thú, từ đó giúp Công an TP Quy Nhơn điều tra và phối hợp bắt hai đối tượng còn lại làm rõ vụ án.

Để QCPH phát huy hơn nữa hiệu quả công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đẩy mạnh phòng chống tội phạm trong thời gian đến, tại hội nghị này, lãnh đạo Đảng, chính quyền hai địa phương đã biểu dương những nỗ lực của 2 đơn vị Công an, đồng thời chỉ đạo thời gian đến cần tích cực tham mưu việc đề ra chủ trương phù hợp nhằm huy động tốt hơn, hiệu quả hơn sức mạnh cả hệ thống chính trị vào việc đảm bảo ANCT, TTATXH; đề ra giải pháp kịp thời, hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, để khu vực giáp ranh, nhất là các điểm du lịch trên đường Quy Nhơn - Sông Cầu và khu CN Đông Bắc Sông Cầu luôn bình yên

Xuân Linh
.
.