Cụm thi đua số 3 hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang 500 triệu đồng chống dịch

Thứ Ba, 08/06/2021, 11:30
Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã có Thư ngỏ gửi đến các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 3, đề nghị Công an các đơn vị phát huy truyền thống đoàn kết, tham gia ủng hộ tinh thần và vật chất công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Công an tỉnh Bắc Giang.


CBCS Công an tỉnh Yên Bái tham gia ủng hộ Công an tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19.

Trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn một số tỉnh, thành phố, đặc biệt là Bắc Giang, với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 Bộ Công an (gồm 8 tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Quảng Ninh), ngày 25/5, Đại tá Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã có Thư ngỏ gửi đến các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua, đề nghị Công an các đơn vị phát huy truyền thống đoàn kết, tham gia ủng hộ tinh thần và vật chất công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngay sau khi nhận được Thư ngỏ của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 3, Bộ Công an đã tổ chức phát động đến toàn thể CBCS trong đơn vị. Kết quả tính đến ngày 7/6, các thành viên trong Cụm thi đua số 3 Bộ Công an đã ủng hộ Công an tỉnh Bắc Giang số tiền 500 triệu đồng.

Đây là sự chia sẻ của các CBCS trong Cụm thi đua số 3, Bộ Công an đối với những khó khăn, vất vả, sự hi sinh thầm lặng của đội ngũ tuyến đầu phòng chống dịch nói chung và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang nói riêng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và mong muốn với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng của toàn dân, đại dịch COVID-19 sẽ nhanh chóng được đẩy lùi trong thời gian ngắn nhất.

Đỗ Huy
.
.