Cụm thi đua số 1 quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Thứ Ba, 12/03/2019, 13:37

Sáng 12-3 tại Đà Nẵng, Cụm thi đua số 1 (Bộ Công an), gồm Công an 5 TP trực thuộc trung ương là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần thơ đã  kí kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2019”.


Nội dung quan trọng mà cụm thi đua số 1 đặt ra để phấn đấu trong năm 2019 là sớm chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình và nhận diện rõ các nguy cơ, mối đe dọa lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, TTATXH, từ đó kịp thời tham mưu cho Đảng, Chính quyền các chủ trương, chính sách, giải pháp lởn có tính chiến lược trong xử lý các vấn đề về ANTT.

Đồng thời, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh các địa bàn chiến lược; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, tạo môi trường hòa bình, an ninh, an toàn…

Lãnh đạo Công an các địa phương trong Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước

Với mục tiêu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đề ra, toàn lực lượng Công an trong cụm thi đua tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền các cấp triển khai cảc biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi cảc biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công táo bảo vệ bí mật Nhà nước, trong bất kỳ tình huống nào, quyết tâm giữ vững ổn định ANCT và TTATXH, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

          Tại hội nghị, lãnh đạo 5 CATP đều thể hiện quyết tâm cao thực hiện chỉ tiêu đề ra. Đó là: Kéo gỉảm tội phạm hình sự từ 3% đến 5%, duy trì nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyểt tố giác, tin bảo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 90% trở lên. Về điều tra, khám phá án chung, phất đấu đạt tỷ lệ 75% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 90%. Với đối tượng truy nã, phấn đấu bắt gỉữ, thanh loại 30% trở lên trong tổng số đối tượng, trong đó 40% số đối tượng truy nã phát sinh; không để xảy ra oan sai trong điều tra tố tụng và kéo giảm 5% - 10% số người chết do TNGT…  

          Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND, lãnh đạo Công an các địa phương khẳng định sẽ cùng nhau xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" gắn vởi đấy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoải về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn bìển", "tự chuyển hóa". Đồng thời, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa sai phạm, phấn đấu làm giảm tỷ lệ kỷ luật CBCS dưới 0,5%...

Lãnh đạo Công an các địa phương trong cụm thi đua.

          Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Trong những năm qua, Công an 5 TP của cụm thi đua số 1 đã không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua Vì ANTQ gắn với phong trào CAND học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Qua hội nghị lần này.

Với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và chủ đề công táo “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở”, trong năm 2019, Cụm thi đua số 1 quyết tâm thực hiện thắng phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Công an phát động.



Thân Lai
.
.