Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an triển khai công tác năm 2015

Thứ Sáu, 23/01/2015, 08:36
Ngày 22/1, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai công tác năm 2015. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì Hội nghị.
Trong năm 2014, những chuyển biến nổi bật của công tác pháp chế CAND là đã xây dựng trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật căn cước công dân; Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam; Pháp lệnh Cảnh sát cơ động; Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người; xây dựng trình Chính phủ ban hành 18 nghị định, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 73 thông tư; đề xuất cấp có thẩm quyền phê chuẩn 1 điều ước quốc tế đa phương; 7 điều ước quốc tế song phương; trình ký 4 điều ước quốc tế song phương; đàm phán xong 4 điều ước quốc tế…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương những thành tích mà lực lượng pháp chế CAND đã đạt được trong năm 2014. Đồng chí chỉ đạo trong thời gian tới, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phải chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các giải pháp hoàn thiện thể chế, pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh, trật tự; nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015 là xây dựng các văn bản để triển khai các luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua; chủ động hoàn thiện các dự án luật; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức thực thi các điều ước quốc tế đã ký; phê chuẩn, chuẩn bị đàm phán các hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm với các nước; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiểm tra việc thi hành pháp luật ở Công an các đơn vị, địa phương; theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật; cải cách tư pháp; cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện quy chế dân chủ trong Công an nhân dân; tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp 2013…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2014.

N.Hương
.
.