Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức hiến máu tình nguyện

Thứ Hai, 15/03/2021, 15:18
Ngày 15/3, tại Hà Nội, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức hiến máu tình nguyện.

Tại buổi hiến máu, Thiếu tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã biểu dương các cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia hiến máu, bằng trái tim nhân ái, tinh thần trách nhiệm đã hăng hái tham gia, đặc biệt nhiều đồng chí có nhóm máu hiếm, cán bộ, chiến sĩ đã nhiều lần hiến máu tình nguyện.

Anh Văn Thái Thông (bên phải) tham gia hiến máu tình nguyện cùng cơ quan của vợ.

Với tinh thần thương người như thể thương thân, “một người vì mọi người”, “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, buổi hiến máu tình nguyện của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã diễn ra tốt đẹp, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, cùng thân cán bộ, chiến sĩ đã hiến được nhiều đơn vị máu hơn dự kiến. Quá trình tổ chức hiến máu tình nguyện cán bộ, chiến sĩ cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an luôn bảo đảm tốt các yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Một số hình ảnh buổi hiến máu tình nguyện.

Phong trào hiến máu tình nguyện đã thấm nhuần trong trái tim cán bộ, chiến sĩ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, xứng đáng với lời thề “Suốt đời tận tuỵ phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

 Đáng chú ý, một số thân nhân CBCS cũng tích cực hưởng ứng hiến máu. Điển hình, anh Văn Thái Thông là Trưởng phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ sau khi được vợ thông báo đã tình nguyện tham gia hiến máu; em Phạm Ngọc Duy, sinh viên năm thứ 3, Đại học Ngoại Thương đã cùng mẹ đang công tác tại Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tình nguyện tham gia hiến máu.

Kết thúc ngày hiến máu, toàn đơn vị thu được hơn 60 đơn vị máu.


Tường Nguyên
.
.