Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Thứ Hai, 24/08/2015, 17:58
Ngày 24/8, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát trang trọng tổ chức Lễ mừng công và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) do Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát (NVCS).

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo tại buổi Lễ.

Dự buổi Lễ có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an…

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã nhận được Lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên TW Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao ...

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát và  tuyên dương thành tích của Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Cục Hồ sơ NVCS và  tuyên dương thành tích của Cục Hồ sơ NVCS, nêu rõ: Trong những năm qua, Cục Hồ sơ NVCS đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ công tác tham mưu cho Lãnh đạo cấp trên đến việc trực tiếp thực hiện nghiệp vụ hồ sơ; hướng dẫn, chỉ đạo theo hệ lực lượng. Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác hồ sơ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tận tụy với công việc, thầm lặng chiến đấu, cống hiến, đóng góp cùng toàn lực lượng Cảnh sát nhân dân lập nên những chiến công xuất sắc, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước…

Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát phát biểu đáp từ tại buổi Lễ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt chúc mừng Cục Hồ sơ NVCS được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND, chúc mừng lực lượng cán bộ, chiến sỹ làm công tác hồ sơ qua các thời kỳ.

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, trong công tác Công an, công tác hồ sơ nghiệp vụ có vị trí rất quan trọng. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng hồ sơ Cảnh sát từng bước được xây dựng, trưởng thành, phục vụ tốt các yêu cầu của cuộc kháng chiến, cũng như góp phần đảm bảo an ninh, trật tự thời kỳ đổi mới.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Để tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng LLVTND, kết quả, thành tích đã đạt được, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Lực lượng Hồ sơ nói chung, lực lượng Hồ sơ NVCS nói riêng cần tiếp tục quán triệt chủ trương và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND để đổi mới và kế thừa toàn diện các mặt công tác hồ sơ NVCS.

Tiếp tục đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý lưu trữ, khai thác hồ sơ, tài liệu, phấn đấu thực hiện tra cứu, khai thác thông tin bằng các cơ sở dữ liệu điện tử.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Nghiên cứu đổi mới cải tiến các quy trình, phương pháp công tác gắn với cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật  về lĩnh vực công tác hồ sơ, thống kê NVCS.

Thứ trưởng Lê Quý Vương tin tưởng rằng, với phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước phong tặng, lực lượng Hồ sơ NVCS sẽ nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Anh Hiếu
.
.