Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát: Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 27/03/2007, 08:50

Sáng 26/3, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Hồ sơ CAND  (27/3/1957 - 27/3/2007) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Nhà nước tặng thưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ (HSNV) Cảnh sát.

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự. Tới dự còn có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực và Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lão thành CAND và đại diện các Bộ, Ban, ngành…

50 năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng Hồ sơ CAND đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thầm lặng nhưng vẻ vang là tiếp quản, bảo vệ tuyệt đối an toàn hồ sơ, tài liệu trong mọi tình huống; khai thác thông tin hồ sơ, tài liệu phục vụ kịp thời, có hiệu quả yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tích cực góp phần bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và phục vụ các yêu cầu của nhân dân.

Chỉ tính 5 năm trở lại đây, lực lượng HSNV Cảnh sát đã tra cứu đáp ứng trên 12 triệu yêu cầu thông tin phục vụ các mặt công tác nghiệp vụ; đã chủ động khai thác, cung cấp thông tin các đối tượng nguy hiểm, đối tượng truy nã, hàng chục nghìn trường hợp thay đổi lý lịch, tráo người làm chứng minh nhân dân; tra cứu qua hệ thống kỹ thuật đã xác định chính xác thủ phạm của hơn 300 vụ án tồn đọng…

Đội ngũ CBCS  làm công tác hồ sơ đã thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, đi đầu trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật. Trải qua các giai đoạn cách mạng, công tác HSNV CAND từng bước trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT, góp phần phát triển mọi mặt của đất nước. Với những thành tích đó, lực lượng HSNV Cảnh sát đã được Chính phủ, Bộ Công an và các Bộ, ngành tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen, cờ thi đua xuất sắc và Huân chương Hồ Chí Minh cao quý.

Trong tiếng nhạc hùng tráng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trân trọng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống Cục HSNV Cảnh sát. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng to lớn, sự phấn đấu bền bỉ và những thành tích xuất sắc mà CBCS lực lượng HSNV Cảnh sát đạt được trong 50 năm qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ đã nêu rõ phương hướng phấn đấu quyết liệt để thực hiện tốt 3 vấn đề lớn là: phát triển kinh tế nhanh, vững chắc; đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống có hiệu quả tệ nạn tham nhũng và lãng phí. Vì vậy, cùng với lực lượng CAND, lực lượng HSNV Cảnh sát ngoài việc phấn đấu góp phần đảm bảo vững chắc ANTT, cần đóng góp xứng đáng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án "Xây dựng Trung tâm thông tin tội phạm", đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, lực lượng HSNV Cảnh sát cần khẩn trương thực hiện có hiệu quả đề án này. Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng CAND để sớm thực hiện dự án "Xây dựng Trung tâm thông tin quốc gia về tội phạm" tại Cục HSNV Cảnh sát và các trung tâm của cấp tỉnh thuộc Phòng Hồ sơ Công an các địa phương.

Đồng chí Phó Thủ tướng chỉ rõ, lực lượng HSNV Cảnh sát cần theo dõi chặt chẽ các tiến bộ khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin để kịp thời đề xuất triển khai ứng dụng nhằm trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm quốc tế.

Về công tác xây dựng lực lượng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nêu rõ cần tiếp tục chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, thường xuyên tổ chức các hình thức sinh hoạt chính trị, tư tưởng thiết thực, cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ CBCS có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định. Đồng thời với quản lý tốt CBCS, cần làm tốt công tác phát triển Đảng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể quần chúng; thi đua có nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, đi đầu trong quản lý, ứng dụng khoa học, công nghệ, phục vụ tốt yêu cầu công tác, phục vụ chiến đấu của toàn lực lượng.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo

C.G.
.
.