Cục Cơ yếu Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ Ba, 22/09/2015, 19:05
Ngày 22/9, Cục Cơ yếu Bộ Công an đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm truyền thống lực lượng cơ yếu Công an nhân dân (CAND) (24/9/1945-24/9/2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Tới dự có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Ngọc Minh, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an.

Diễn văn do Thiếu tướng Đào Mạnh Tuấn, Cục trưởng Cục Cơ yếu trình bày nêu rõ: Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cơ yếu CAND không ngừng lớn mạnh, đã có hệ thống tổ chức thống nhất, chặt chẽ từ Bộ đến cấp huyện và các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng Công an ở nước ngoài.

Ra đời trong điều kiện lịch sử vô cùng khó khăn, gian khổ, lực lượng cơ yếu CAND đã vượt qua muôn vàn thử thách, gian khổ, hy sinh, lập được nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống “trung thành, tận tuỵ, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo”  xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Diễn văn do Thiếu tướng Đào Mạnh Tuấn, Cục trưởng Cục Cơ yếu trình bày nêu rõ: Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cơ yếu CAND không ngừng lớn mạnh, đã có hệ thống tổ chức thống nhất, chặt chẽ từ Bộ đến cấp huyện và các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng Công an ở nước ngoài.

Ra đời trong điều kiện lịch sử vô cùng khó khăn, gian khổ, lực lượng cơ yếu CAND đã vượt qua muôn vàn thử thách, gian khổ, hy sinh, lập được nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống “trung thành, tận tuỵ, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo”  xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính  phủ đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ có hiệu quả Cục Cơ yếu Bộ Công an nói riêng và lực lượng Cơ yếu CAND nói chung. Mong rằng, sẽ nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ hơn nữa của các đồng chí để lực lượng Cơ yếu CAND xứng đáng là con chim đầu đàn trong mái nhà chung Cơ yếu Việt Nam.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Bằng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Cơ yếu.

Để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an giao phó, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu lực lượng Cơ yếu CAND phải thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Cơ yếu CAND thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác cơ yếu, hơn ai hết phải kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Ngành, nêu cao ý thức trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bất cứ tình huống nào. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao.

Lãnh đạo Bộ Công an với CBCS Cục Cơ yếu các thời kỳ

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác cơ yếu; chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ mất an ninh, an toàn mạng thông tin liên lạc, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn bí mật Nhà nước, bí mật của Ngành trên không gian mạng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cơ yếu, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ về công tác Cơ yếu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc hấp hành các quy định của pháp luật về công tác cơ yếu...

Phương Thuỷ
.
.