Công tác tham mưu, chỉ huy HC-KT góp phần quan trọng trong mỗi chiến công của lực lượng Công an

Thứ Tư, 21/12/2016, 18:39
Chiều 21-12, Tiểu Ban lý luận về lĩnh vực Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) Công an nhân dân (CAND), Tổng cục HC-KT Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận về công tác tham mưu chỉ huy HC-KT CAND".

Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Dự buổi Hội thảo còn có các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục HC-KT CAND qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục, viện, học viện, trường CAND…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam với các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Trung tướng, GS.TS Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT, Trưởng Tiểu ban lý luận HC-KT CAND nêu rõ: Lý luận tham mưu, chỉ huy HC-KT CAND là một bộ phận quan trọng trong tổng thể hệ thống lý luận HC-KT CAND và cùng với các bộ phận lý luận khác hợp thành hệ thống lý luận CAND.

Nghiên cứu lý luận tham mưu, chỉ huy HC-KT CAND đang là vấn đề cấp thiết, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Hội thảo lần này sẽ góp phần làm sáng tỏ các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác tham mưu, chỉ huy HC-KT; xác định vai trò, vị trí, nhiệm vụ của tham mưu, chỉ huy HC-KT đối với công tác Công an.

Qua đó, đặt ra những vấn đề có bản để nghiên cứu, góp phần xây dựng, bổ sung và hoàn thiện lý luận HC-KT CAND, đồng thời, phát hiện những bất cập, hạn chế, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, chỉ huy HC-KT CAND, phục vụ có hiệu quả cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, phân tích, đánh giá thẳng thắn, trung thực và sâu sắc về thực trạng công tác tham mưu, chỉ huy HC-KT CAND.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam với các đại biểu tham dự Hội thảo

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu tại cuộc Hội thảo, phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ, với tinh thần thảo luận sôi nổi, nghiêm túc và khoa học, các ý kiến tại cuộc Hội thảo đã tổng kết được thực tiễn công tác tham mưu, chỉ huy HC-KT trong những năm qua; đưa ra được cái nhìn tương đối cơ bản về công tác tham mưu, chỉ huy HC-KT CAND trên nhiều góc độ;  đã tiếp tục khẳng định vị trí, tầm quan trọng của lý luận về HC-KT. 

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã gợi mở thêm nhiều vấn đề mà thực tiễn đặt ra, cần được tiếp tục nghiên cứu, làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn. Đồng thời, đề ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, chỉ huy HC-KT CAND trong thời gian tới.         

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, trong mỗi chiến công của lực lượng CAND, đều có phần đóng góp quan trọng, xứng đáng của lực lượng tham mưu, chỉ huy HC-KT.

Qua đó, thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, Tiểu ban lý luận HC-KT CAND cần tổng kết, bổ sung các ý kiến được nêu lên trong Hội thảo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn chỉ huy, tham mưu HC-KT phục vụ công tác Công an nhằm nâng tầm thành lý luận, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận CAND.

Trần Xuân
.
.