Công đoàn CAND năm 2004: Thi đua thiết thực

Thứ Hai, 10/01/2005, 07:24
Ngày 7/1, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ban cán sự Công đoàn CAND đã tổ chức kiểm điểm công tác năm 2004 và hướng mục tiêu phấn đấu mới trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc vào năm 2005. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã đến dự.

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của giai cấp công nhân Việt Nam, công nhân, viên chức lực lượng CAND đã tích cực thi đua lao động nhằm lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày thành lập Đảng, 75 năm phát triển Công đoàn và 60 năm Ngày thành lập lực lượng CAND.

 

Với chức năng công tác độc lập, mỗi cơ sở công đoàn tùy theo nhiệm vụ được giao mà có những sáng kiến để nâng cao hiệu suất công việc, được Ban cán sự Công đoàn CAND tuyên dương như: Công trình sản phẩm hệ thống dây chuyền gá hàn lắp ráp vỏ xe Uoát của Công đoàn X25 đã cải thiện điều kiện lao động. Cải tiến này đem lại lợi nhuận 200 triệu đồng/năm, đơn vị được Nhà máy ôtô Ulianốp Liên bang Nga cho phép được gắn lôgô độc quyền của chính Công ty;  Văn phòng Tổng cục Hậu cần thi đua "Giữ xe tốt, lái xe an toàn"; Công đoàn Báo CAND và T35 được nêu danh là đơn vị thực hiện tốt "điều lệnh nội vụ"…

Với những thành tích xuất sắc trong lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc nhất cho hai tập thể, tặng bằng khen cho 42 cá nhân và đơn vị tiên tiến khác. Trong năm 2004, Công đoàn CAND đã kết nạp thêm 2.250 công đoàn viên và có 60 cán bộ công nhân viên được các cấp công đoàn cơ sở giới thiệu và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng

P.V.
.
.