Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế ra quân bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa XIV và lễ hội Festival

Thứ Ba, 19/04/2016, 11:11

Sáng 19-4, tại TP Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và lễ hội Festival Huế 2016.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, dịp này, lực lượng công an trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đồng loạt triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; không để tội phạm gia tăng; không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát biểu tại buổi lễ ra quân.

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế sẽ quyết tâm triệt phá các ổ nhóm, bắt giữ các đối tượng lưu manh, trộm cắp từ các tỉnh, thành khác đến lợi dụng lễ hội Festival Huế diễn ra từ 29-4 đến 4-5 để hoạt động phạm tội ; kiên quyết ngăn chặn các hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh ATTP, gian lận thương mại, lợi dụng lễ hội để nâng ép giá...

Các đơn vị Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tham gia lễ ra quân.

“Đặc biệt, đơn vị sẽ triển khai ngay các tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, Hình sự để tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và bắt giữ các đối tượng nghi vấn, đối tượng gây án đang trốn thoát, trấn áp tội phạm đường phố, thu giữ vụ khí, cung cụ hỗ trợ sử dụng trái phép...”, Đại tá Lê Quốc Hùng khẳng định.

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tuần tra địa bàn trong ngày đầu ra quân bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp và lễ hội Festival Huế.

A.Khoa
.
.