Công an Quảng Nam tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện và xã

Thứ Sáu, 03/01/2020, 13:40
Ngày 3-1, tại TP Tam Kỳ, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Tham dự hội nghị, về lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo của Công an tỉnh Quảng Nam cho thấy năm 2019, lực lượng Công an tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai lực lượng, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn trên 50 sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; 60 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2019, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và 5 đợt cao điểm theo chuyên đề; điều tra, khám phá 568/707 vụ phạm pháp hình sự (tỷ lệ 80,34%, vượt 2,34% so với chỉ tiêu của Bộ Công an).

Đáng chú ý, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra làm rõ 8 vụ 21 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản; triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia với số tiền hơn 100 tỷ đồng; 1 nhóm 10 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền hơn 38 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, phát biểu khai mạc hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng những kết quả, dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an tỉnh trong năm 2019 vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an toàn tỉnh, vừa thể hiện quyết tâm chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Quảng Nam đạt được trong năm 2019.

Trong năm 2020, ông Lê Trí Thanh đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục tham mưu, đề xuất giải pháp giải quyết hiệu quả các vụ việc tồn đọng, kéo dài, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp về ANTT; nhất là những tiềm ẩn trong lĩnh vực đất đai, môi trường tại một số địa phương; khẩn trương phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai phương án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đúng theo lộ trình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh Quảng Nam đạt được trong năm 2019; đặc biệt là trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm như tội phạm ma túy, cho vay lãi nặng, qua đó đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, trao Huân chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc hạng Ba cho 5 cá nhân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021; năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại như kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, 75 năm Ngày truyền thống CAND; cũng là năm Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch AIPA 41, trọng tâm là Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đây là thời điểm các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động kích động, tập hợp lực lượng nhằm hình thành các tổ chức phản động, hội, nhóm bất hợp pháp, tập trung chống phá Đại hội Đảng các cấp cả về đường lối lẫn nhân sự. Do đó, trách nhiệm của lực lượng CAND nói chung và Công an tỉnh Quảng Nam nói riêng là rất nặng nề.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Trí Thanh trao Bằng khen của Chính phủ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2020 và các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam quán triệt, nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 nhóm mục tiêu, yêu cầu; 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 3 công tác trọng tâm có ý nghĩa đột phá trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và 9 nhóm nhiệm vụ công tác lớn trong Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2020; các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; trong đó công tác trọng tâm năm 2020 là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong CAND; bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEAN; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về ANTT ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Nam phải chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong và ngoài nước; bảo đảm an ninh trên tất cả các lĩnh vực.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, năm 2020, Bộ Công an đề ra mục tiêu “làm giảm tội phạm hình sự ít nhất 5%”. Đây là mục tiêu rất quan trọng, có ý nghĩa xã hội rất lớn. Vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam phải có giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự, triệt tiêu các điều kiện làm nảy sinh tội phạm, nâng tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Trước mắt, Công an tỉnh Quảng Nam cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các đơn vị cơ sở.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 đơn vị cơ sở thuộc Công an tỉnh Quảng Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý Công an tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, cán bộ Công an chính quy trước khi điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã phải được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các vụ việc phức tạp tại cơ sở, nhất là kỹ năng giao tiếp, vận động quần chúng. Mục tiêu xây dựng Công an xã chính quy là để lực lượng Công an gần dân hơn, sát dân hơn, giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân; giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở; không để mâu thuẫn nhỏ thành mâu thuẫn lớn, mâu thuẫn lớn nảy sinh tội phạm…

Dịp này, 5 cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Nam vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước; 3 tập thể, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019, Công an tỉnh Quảng Nam được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; tập thể Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 4 Công an đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; 17 Công an đơn vị, địa phương nhận được danh hiệu Đơn vị Quyết thắng của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.
Ngọc Thi
.
.