Công an tỉnh Phú Thọ: 21 năm liên tục nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Công an

Thứ Hai, 19/01/2015, 15:23
Sáng 19/1, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2015. Dự và chỉ đạo hội nghị về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Hoàng Dân Mạc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Minh Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Quý Vương trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, Công an tỉnh Phú Thọ đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới các biện pháp công tác; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đã tổ chức xây dựng kế hoạch, bảo đảm ANTT các sự kiện chính trị, các mục tiêu trọng yếu và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm làm việc tại địa phương.

Năm 2014, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự tại tỉnh Phú Thọ đạt trên 80%, trong đó trọng án đạt 95%; đã bắt giữ và khởi tố 25 vụ với 42 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng; trên 600 vụ ma túy và hơn 200 đối tượng truy nã.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho  5 đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Đảng ủy  Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích Công an tỉnh Phú Thọ đạt được trong năm 2014.

Để phát huy thành tích của đơn vị 21 năm liên tục được Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Trong năm 2015, Công an tỉnh Phú Thọ cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp…

Đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác chống chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng nhất là trên Internet, báo chí, xuất bản; phấn đấu nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, giải quyết kịp thời, hiệu quả  đạt và vượt chỉ tiêu công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm; xử lý đúng người, đúng tội, không để oan sai, bức cung, nhục hình và tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng…

Trước mắt, cần triển khai thực hiện có hiệu quả Điện 3355/HT1 của Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015, tạo chỗ dựa vững chắc, tin cậy, an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

Tại Hội nghị, Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ vinh dự được nhận Huân chương Quân công hạng Ba; 5 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an; 2 đơn vị được trao Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ; 1 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công an.

Xuân Mai
.
.