Công an tỉnh Nam Định đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Thứ Tư, 09/09/2015, 18:46
Ngày 9/9, Công an tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho 2 tập thể và một cá nhân.

Trong đó, CBCS Công an tỉnh Nam Định được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ cứu nước; Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới cho tập thể CBCS Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy và Thiếu tướng Trịnh Văn Vệ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang gắn huy hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ lên Cờ truyền thống của Công an tỉnh Nam Định.
Bộ trưởng Trần Đại Quang trao bằng đơn vị Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cho Ban giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Dự buổi lễ có: Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục trực thuộc Bộ Công an…

Bộ trưởng Trần Đại Quang gắn Huy hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới lên cờ truyền thống Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định.
Bộ trưởng Trần Đại Quang trao bằng đơn vị Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới tặng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định.

Ra đời và chiến đấu trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công an tỉnh Nam Định đã kế thừa và phát huy truyền thống, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, anh dũng chiến đấu đập tan mọi âm mưu, ý đồ hoạt động của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai; chống phản cách mạng và các loại tội phạm khác, giữ vững ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế, cải tạo và xây dựng XHCN ở miền Bắc, làm tròn nghĩa vụ của hậu phương đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Đặc biệt, đã chi viện 263 cán bộ ưu tú cho An ninh miền Nam, trong đó 33 đồng chí đã anh dũng hy sinh…

Bộ trưởng Trần Đại Quang gắn Huy hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới cho Thiếu tướng Trịnh Văn Vệ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Là một đơn vị mới thành lập nhưng CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và chính quyền các cấp nhiều biện pháp sáng tạo có hiệu quả, góp phần phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng; lập nhiều chiến công xuất sắc, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm ma túy, đảm bảo ANTT phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Suốt 42 năm công tác trong lực lượng CAND, Thiếu tướng Trịnh Văn Vệ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nam Định luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, kiên định lập trường tư tưởng, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; với cương vị và nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Trịnh Văn Vệ đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ ANTT, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, lập được nhiều thành tích tiêu biểu đặc biệt xuất sắc…


Bộ trưởngTrần Đại Quang cùng với các đại biểu dự buổi Lễ​

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ cứu nước tặng Công an tỉnh Nam Định; danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới cho tập thể CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định và đồng chí Thiếu tướng Trịnh Văn Vệ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của tập thể CBCS Công an tỉnh Nam Định và cá nhân đồng chí Trịnh Văn Vệ trong sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói riêng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong rằng, các tập thể, cá nhân vừa vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND tiếp tục nỗ lực phấn đấu, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, là tấm gương để CBCS lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Nam Định nói riêng học tập và noi theo, xứng đáng với danh hiệu cao quý vừa được phong tặng.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Nam Định cần tổ chức các hoạt động thiết thực để CBCS học tập, noi gương các tập thể thể, cá nhân Anh hùng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua yêu nước khác, qua đó, có thêm nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước khen thưởng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trần Xuân
.
.