Công an Lào Cai, Yên Bái phát động "Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021"

Thứ Tư, 17/02/2021, 14:27
Ngày 17/2, Công an tỉnh Lào Cai và Yên Bái đã tổ chức lễ trồng cây xanh tại khuôn viên Công an tỉnh.

Lào Cai:

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh trồng cây sau buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, mỗi độ xuân về, lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Lào Cai vẫn thường xuyên tổ chức Tết trồng cây. Đây là một hoạt động ý nghĩa của Công an tỉnh, tạo thành phong trào rộng khắp, góp phần chung tay bảo vệ môi trường.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh đã chăm sóc, trồng mới gần 90 cây xanh tại khuôn viên Công an tỉnh.

Yên Bái:

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong Công an toàn tỉnh tích cực hơn nữa trong việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ môi trường sinh thái; phải kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, góp phần tích cực cải thiện môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu và xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng tươi đẹp.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tham gia hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Ngay sau Lễ phát động, hơn 200 cán bộ chiến sỹ đã hăng hái tham gia trồng được gần 1000 cây xanh tại các trụ sở độc lập thuộc Công an tỉnh Yên Bái. Số cây trồng này sau đó được bàn giao cho các chi đoàn trong Công an tỉnh quản lý và chăm sóc, đảm bảo cây phát triển ổn định góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên rừng. 


Thanh Tuấn - Lê Nam- Giang Lương-Thiên Bình
.
.