Công an Sơn La chủ động nắm chắc tình hình đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Thứ Năm, 17/01/2019, 12:53
Ngày 17-1, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. 

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Sơn La; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy. Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2018, quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, bám sát khẩu hiệu hành động “Đổi mới, tinh gọn, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an Sơn La đã tích cực tham mưu cho Bộ, Tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT; chủ động  nắm chắc tình hình và triển khai hiệu quả công tác bảo vệ an ninh  quốc gia, an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế; tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn sự ổn định về chính trị, đảm bảo TTATXH. 

Đặc biệt từ ngày 27-30/6/2018 chủ trì phá thành công 2 Chuyên án truy nã đặc biệt nguy hiểm tại địa bàn bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ bảo đảm an toàn lực lượng và nhân dân...

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm và đồng chí Hoàng Văn Chất đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh Sơn La đạt được trong năm 2018, đồng thời nhấn mạnh lực lượng Công an Sơn La cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng lực lượng, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Bộ Công an, với tỉnh các giải pháp đảm bảo ANTT, chú trọng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trước mắt là huy động lực lượng, thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Bộ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo tỉnh Sơn La cắt băng hoàn thành công trình trụ sở Công an tỉnh Sơn La

Ghi nhận những thành tích xuất sắc năm 2018, Công an tỉnh Sơn La đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Công an huyện Mộc Châu; Huân chương Chiến công hạng Ba cho 2 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 11 cá nhân; Bộ Công an tặng cờ thi đua cho 3 tập thể; UBND tỉnh Sơn La tặng cờ thi đua cho 2 tập thể; tặng bằng khen cho 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Vì An ninh tổ quốc” năm 2018.

Bộ trưởng Tô Lâm tham quan phòng truyền thống của Công an tỉnh Sơn La và ghi sổ vàng.

Trước đó, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ hoàn thành công trình trụ sở Công an tỉnh đưa vào sử dụng. Giai đoạn 1 công trình trụ sở làm việc Công an tỉnh Sơn La được xây dựng với quy mô gồm 1 nhà làm việc 10 tầng và 1 khối tiếp dân 2 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng là gần 17.000m2, tổng diện tích sử dụng chính là gần 9.700m2. 

Sau hơn 2 năm thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giải quyết khó khăn về trụ sở làm việc, đáp ứng yêu cầu công tác của Công an Sơn La trong tình hình mới.

Trung Hiếu – Tùng Lâm
.
.