Đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ:

Công an tỉnh Lâm Đồng giữ yên vùng cao nguyên Langbiang

Thứ Hai, 26/12/2016, 08:08
Tham dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào cuối tháng 12-2016, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã mang tới hội nghị những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác giữ vững an ninh, trật tự ở xứ sở ngàn hoa, điểm du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế.


Với những nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" - (ANTQ) năm 2016, Công an tỉnh Lâm Đồng được Bộ Công an đề nghị Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Theo Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, phong trào thi đua có ý nghĩa quan trọng, là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh Lâm Đồng.

Bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo của Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh Lâm Đồng, với tinh thần “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, ngay từ đầu năm 2016, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” trong toàn lực lượng.

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (người đứng giữa) kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công an tỉnh đã đề ra 7 nội dung trọng tâm nhằm quyết tâm thực hiện mục tiêu giữ vững ANCT và TTATXH góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi hào hứng giữa các đơn vị, từ đầu năm đến nay, Công an Lâm Đồng đã tổ chức phát động 4 đợt thi đua ngắn ngày gắn với các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của toàn lực lượng.

Phong trào được tổ chức kết hợp chặt chẽ với phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 03 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; gắn với các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Tình báo, lực lượng Cảnh sát hình sự; Cảnh sát truy nã tội phạm; Cảnh sát QLHC về TTXH; lực lượng Tham mưu CAND, lực lượng Tài chính CAND… qua đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, thi đua lập thành tích xuất sắc trong lực lượng.

Từ các đợt thi đua do Công an tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động phong phú đã  tạo khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần tự tôn truyền thống, yêu ngành, yêu nghề, hăng say trong công tác cho CBCS từng lực lượng. Trong các đợt thi đua, nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong các dịp kỷ niệm được biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Để phong trào thi đua "Vì ANTQ" thực sự đi vào chiều sâu, là động lực thúc đẩy CBCS nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo CBCS lực lượng Công an toàn tỉnh đăng ký ghi sổ chương trình công tác để nâng cao hiệu quả ngày công, đồng thời lấy đó làm căn cứ tiến hành bình xét phân loại thi đua tuần, tháng.

Bên cạnh đó, đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng Công an tỉnh nhằm đánh giá, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và phát hiện những mô hình hay, những nhân tố mới trong phong trào thi đua để bồi dưỡng và nhân rộng trong toàn lực lượng, từ đó, công tác chuyên môn đạt kết quả cao hơn...

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều đợt cao điểm phát động quần chúng nâng cao cảnh giác phòng, chống tội phạm, tích cực tố giác tội phạm; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù về địa phương sớm hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời gắn kết việc phát động với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” đã thu hút hàng chục ngàn lượt người tham gia.

Lâm Đồng hiện có 60 mô hình, điển hình tiên tiến đang phát huy hiệu quả. Các tổ chức quần chúng tích cực tham gia công tác bảo vệ ANTT tiếp tục được phổ biến, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Với sự nỗ lực của CBCS Công an tỉnh, với những kết quả đạt được trong nhiều năm qua đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định địa bàn, mang lại bình yên trên cao nguyên Langbiang xinh đẹp, mến khách...                

Hiếu Quỳnh
.
.