Công an tỉnh Hòa Bình: Khám phá gần 100% số vụ trọng án

Chủ Nhật, 03/05/2015, 08:44
Trong 5 năm qua, phong trào thi đua "Vì ANTQ" Công an tỉnh Hòa Bình nở rộ những bông hoa đẹp, gương người tốt – việc tốt trong công tác, chiến đấu, được các cấp, các ngành và nhân dân khen ngợi. Hình ảnh người chiến sỹ Công an giúp dân gặt lúa, dọn dẹp vệ sinh, lợp mái nhà, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với nhân dân, trở nên rất đỗi thân quen với nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phong trào thi đua trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tốt, nhất là trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong 5 năm qua, các lực lượng đã triệt phá 276 ổ nhóm tội phạm về trật tự xã hội; bắt, xử lý 1.355 đối tượng. Phát hiện, bắt giữ 689 vụ, 895 đối tượng phạm tội về ma túy; thu 444 bánh, 2.992g heroin, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.

Đã vận động đầu thú, truy bắt, thanh loại 235 đối tượng, trong đó có 31 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Trong 5 năm, đã điều tra, làm rõ 2.112/2.861 vụ, bắt 3.795 đối tượng tội phạm về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 75%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,27%. Tình hình tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí so với giai đoạn 2005 – 2010 (giảm 12,99% số vụ, 16% số người chết, 18,53% số người bị thương).

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng Công an tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền ghi nhận và nhân dân khen ngợi. Đó là 1.373 lượt tập thể, 3.420 lượt cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và các cấp, các ngành khen thưởng.

Công an tỉnh 5 năm liên tục được Bộ Công an tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, đặc biệt; năm 2012 được tặng Cờ thi đua Chính phủ trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”; Đảng bộ Công an tỉnh liên tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.            

Như Hùng
.
.