Công an tỉnh Hà Giang phối hợp cứu hộ, cứu nạn ở vùng bị lũ quét

Thứ Bảy, 30/08/2008, 09:18
Ngày 27 và sáng 28/8, tại Hà Giang xảy ra mưa lớn, gây lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi làm thiệt hại về người và tài sản, nhiều tuyến giao thông, thủy lợi, công trình điện, nhà cửa, hoa màu bị hỏng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến ngay nơi xảy ra lũ quét.

Thiệt hại nặng nhất là xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, chết 2 người, bị thương 4 người, mất tích 5 người, lũ cuốn trôi 7 ngôi nhà dân, 1 trạm y tế, 5 con trâu, 7 chiếc xe máy, 2 máy xát lúa và một số tài sản khác của nhân dân.

Ở thôn Chất Tiền 2 có gia đình ông Lý Văn Long bị sập nhà và 2 người bị mất tích; gia đình ông Bàn Văn Vinh bị cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản và 3 người mất tích, 1 người bị thương. Ở thôn Chất Tiền 1 chết 1 người và mất tích 1 người, 3 người bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Giang đã kịp thời huy động 30 cán bộ, chiến sỹ cơ động của Phòng Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp cùng Công an huyện Vị Xuyên hành quân vượt dốc, băng rừng đến ngay nơi xảy ra lũ quét (vì tuyến đường đến xã đã bị sạt lở, các phương tiện giao thông không thể lưu thông) phối hợp cùng lực lượng dân quân, Công an xã, cấp ủy, chính quyền xã Cao Bồ khẩn trương tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đào bới hàng trăm mét khối đất đá tìm những nạn nhân bị vùi lấp, bị mất tích.

Đến 17h ngày 28/8 đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân. Hiện nay, công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đang được tiếp tục ở xã Cao Bồ

Thu Trang
.
.