CA Đắk Nông lập công sau 15 ngày tiếp theo thực hiện đợt cao điểm

Thứ Tư, 15/01/2020, 10:58
Trong 15 ngày tiếp theo (từ ngày 31-12-2019 đến ngày 14-1-2020) thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng Công an Đắk Nông tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.



Từ ngày 31-12-2019 đến ngày 14-1-2020, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra, làm rõ 6/6 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 100%. Phát hiện, bắt 2 vụ, 2 đối tượng vận chuyển linh kiện súng, thu giữ 4 thân súng, 4 nòng súng, 4 bộ khóa nòng, 215 viên đạn; Bắt 12 vụ, 65 đối tượng đánh bạc, thu giữ 129,8 triệu đồng; 2 vụ, 9 đối tượng hoạt động mại dâm; Bắt 8 đối tượng truy nã; Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng nguyên là Giám đốc của 2 công ty về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bắt 1 vụ, 1 đối tượng vận chuyển trái phép động vật hoang dã; phát hiện, lập biên  bản 3 cơ sở kinh doanh xả thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý; 1 điểm khai thác khoáng sản trái phép; Phát hiện, bắt, xử lý 7 vụ, 7 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển 33,3kg pháo...

Vào dịp Tết, các hành vi gian lận thương mại, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng cũng gia tăng. 

Những ngày qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã liên tiếp kiểm tra, phát hiện các trường hợp kinh doanh, vận chuyển hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an huyện Đắk Mil liên tiếp phát hiện, bắt, xử lý các vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đấu tranh, triệt phá 1 đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt 11 vụ, 22 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 63 gói Ketamine, 13 gói heroin, 2 gói ma túy đá, 38 gói ma túy tổng hợp. Phát hiện, xử lý 41 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng với việc tập trung trấn áp hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an tỉnh luôn chú trọng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đến với mọi tầng lớp nhân dân và huy động phương tiện, lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông. 

Công an tỉnh Đắk Nông ra quân thực hiện đợt cao điểm.

 Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân vui xuân đón tết an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phải túc trực ngày đêm trên các tuyến đường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn người dân tham gia giao thông, xử lý các phương tiện giao thông vi phạm.

 Có mặt trên tuyến quốc lộ 14 trong những ngày gần Tết nguyên Đán Canh Tý 2020, mới thấy hết được tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Mặc dù thời tiết không được thuận lợi nhưng lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vẫn có mặt túc trực trên các tuyến đường để triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ngay sau khi Bộ Công an có Chỉ thị về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và kịp thời triển khai có hiệu quả. 

Với tinh thần quyết tâm cao, lực lượng Công an các cấp trên toàn tỉnh đã và đang thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân trong những ngày Tết đến Xuân về.

Minh Quỳnh
.
.