Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng): Tăng cường đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm

Thứ Sáu, 02/03/2007, 14:00
Ngay từ đầu năm 2007, lực lượng Công an quận Hải Châu phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt xoá nhiều nhóm phạm pháp hình sự.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật, buôn bán trái phép chất ma túy trên địa bàn quận Hải Châu, TP Đà Nẵng diễn ra hết sức phức tạp.

Để đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên, ngay từ đầu năm 2007, lực lượng Công an quận Hải Châu phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt xoá nhiều nhóm phạm pháp hình sự.

Theo báo cáo, sau 2 tháng ra quân, lực lượng Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã khám phá thành công chuyên án về ma tuý, bắt 2 đối tượng, thu giữ 3 cục và 49 tép heroin, 2 xe máy, 2 ĐTDĐ và một số tang vật khác. Khám phá 2 vụ phạm pháp hình sự, bắt 3 đối tượng cướp giật, 3 vụ cố ý gây thương tích có sử dụng hung khí, bắt xử lý 5 đối tượng.

Ngoài ra, Công an quận Hải Châu đã tham gia cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý CATP Đà Nẵng phá chuyên án về buôn bán ma tuý, thu giữ hơn 600 viên ma tuý tổng hợp.

Để phục vụ tốt công tác điều tra, khám phá án trộm, cướp giật; lực lượng Công an đã thực hiện các biện pháp hành chính đặc biệt, bằng cách xét duyệt, lập hồ sơ đưa các đối tượng thanh niên hư, người vi phạm pháp luật nhiều lần và tiến hành kiểm danh, kiểm diện 765 lượt đối tượng hình sự, 213 lượt đối tượng ma tuý; gọi răn đe, cảm hoá giáo dục 227 đối tượng; lập hồ sơ đưa 7 đối tượng vào diện quản lý; mở lớp giáo dục pháp luật tại chỗ cho 35 đối tượng hình sự nổi cộm trên địa bàn

B.G.
.
.