Công an huyện Đắk Glong:

Đẩy mạnh tuyên truyền thu gom vũ khí, vật liệu nổ

Thứ Hai, 07/12/2015, 09:27
Từ đầu năm 2015 đến nay, Công an huyện Đắk Glong đã tổ chức 36 đợt phát động, thu hút gần 3.000 lượt người dân tham dự và có 255 hộ người Mông ký kết không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ, 130 hộ kinh doanh buôn bán cam kết không tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo, đèn trời và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Qua đó, người dân đã tự nguyện giao nộp 135 súng tự chế, 13 nòng súng tự chế, 2 cây kiếm, 1 quả bom bi.…  

Thượng tá Bùi Văn Duyên – Phó trưởng Công an huyện Đắk Glong cho biết, với đặc thù là một huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số từ các tỉnh phía Bắc vào làm ăn sinh sống và mang theo tập quán sử dụng súng săn, súng tự chế để đi săn thú rừng, bảo vệ mùa màng. 

Với phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Công an huyện Đắk Glong đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tranh thủ và phát huy vai trò của những người có uy tín, tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thường sử dụng súng tự chế như đồng bào dân tộc Mông, Nùng, Tày ký cam kết không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, kết hợp với việc động viên khen thưởng và hỗ trợ lương thực đối với những ai tự nguyện giao nộp súng”.

Quỳnh Hiển
.
.