Doanh nhân Đồng Nai đóng góp hơn 11 tỷ đồng giúp người lầm lỗi hoàn lương

Thứ Sáu, 08/04/2016, 08:00
Ngày 7-4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức sơ kết 5 năm hoạt động của quỹ doanh nhân với an ninh trật tự trên địa bàn và thông tin về tình hình thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bảo đảm ANTT từ đầu năm tới nay. 


Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an Đồng Nai – Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ cho biết, từ ngày đầu ra mắt, quỹ đã thu hút được 54 doanh nhân, doanh nhân (DN) ủng hộ với số tiền hơn 1,79 tỷ đồng. Đến đầu năm 2016 đã có 241 lượt doanh nhân, DN đóng góp với số tiền đạt hơn 11,7 tỷ đồng. Quỹ đã tổ chức cho 698 đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù vay với tổng số tiền lên đến gần 16,37 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm tới nay phạm pháp hình sự; vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ; vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, TNGT xảy ra trên địa bàn giảm mạnh so với trước. Về tội phạm ma túy, mặc dù Công an Đồng Nai đã khởi tố 55 vụ, bắt 266 đối tượng; tỉnh Đồng Nai cũng đã triển khai 4 cơ sở điều trị methadone cho 1.200 người nghiện, nhưng do trên địa bàn đang có khoảng 3.000 người nghiện, trong đó có đến 80% là nghiện heroin nên số vụ phạm pháp hình sự liên quan đến đối tượng này vẫn tăng đến 41 vụ.

Với tội phạm về cơ bạc, mại dâm cũng vậy, mặc dù Công an Đồng Nai đã làm quyết liệt, đã khởi tố điều tra 65 vụ với 241 đối tượng, nhưng hoạt động này vẫn diễn biến phức tạp do các đối tượng vẫn lợi dụng các quán cà phê, tiệm cắt tóc massage trá hình để móc nối với các nhà trọ, nhà nghỉ lén lút tổ chức hoạt động mua bán dâm. Từ đầu năm tới nay, Công an Đồng Nai đã phát 1.85643 tài liệu tuyên truyền, thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trong các khu dân cư.

Quần chúng nhân dân đã cung cấp 344 nguồn tin phục vụ công tác quản lý địa bàn, đối tượng phòng chống tội phạm, giúp lực lượng Công an phát hiện, làm rõ 145 vụ, bắt 215 đối tượng vi phạm pháp luật; thu gom giao nộp 251 mã tấu, 501 viên đạn các loại và 32 súng côn, 12 súng tự chế. 

Đ.Thắng
.
.