Công an cứu nạn và giúp dân tu sửa nhà do lốc cuốn

Thứ Hai, 19/11/2018, 17:41
Cán bộ chiến sĩ công an huyện Tuy An khẩn trương hỗ trợ người dân thu dọn vật liệu đổ nát, vệ sinh môi trường và tu sửa, lợp lại mái nhà cho người dân bị thiên tai do lốc xoáy ở thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông.

Chiều 19-11, Đại tá Phạm Hồng Sương – Trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, trong hai ngày qua, 22 CBCS công an đơn vị này đã phối hợp cùng Đồn biên phòng An Hải, Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy An khẩn trương hỗ trợ người dân thu dọn vật liệu đổ nát, vệ sinh môi trường và tu sửa, lợp lại mái nhà cho người dân bị thiên tai do lốc xoáy ở thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông, đồng thời đưa 5 nạn nhân bị thương đến Trung tâm y tế huyện Tuy An cấp cứu và điều trị.

CBCS Công an huyện Tuy An giúp dân thu dọn hiện trường và tu sửa nhà ở do lốc cuốn.

Cơn lốc xoáy ập đến vùng quê nêu trên vào tầm gần trưa ngày 18-11 khiến cho 44 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 4 căn nhà bị gió cuốn phăng toàn bộ mái tôn, 10 căn lều quán ở Khu du lịch danh thắng Quốc gia Gành Đá Đĩa sập đổ, trong số 23 người bị vật liệu, cây cố va đập do lốc cuốn, có 5 trường hợp bị thương.

Hữu Toàn
.
.