Công an các địa phương tập trung xử lý những đối tượng kích động gây rối

Thứ Ba, 19/06/2018, 09:23
Trong những ngày qua, lấy cớ phản đối dự thảo Luật đặc khu, các phần tử quá khích ở TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bình Thuận, Long An… đã kêu gọi, kích động người dân xuống đường biểu tình, gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản...

Công an các địa phương trên đã phối hợp cùng cơ quan chức năng, chính quyền các cấp tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ âm mưu kích động của bọn xấu, góp phần ổn định tình hình và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, quá khích…

Tại tỉnh Long An, nhiều đối tượng lên mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin kêu gọi người dân xuống đường tại Công viên phường 3, TP Tân An vào ngày 12-6. 

Đồng thời, xúi giục, kêu gọi công nhân tại các khu, cụm công nghiệp cùng tham gia xuống đường, kéo đến hàng loạt công ty đập phá cổng rào, lôi kéo công nhân xuống đường gây rối trật tự công cộng, làm ùn tắc giao thông. Hành động trên của các đối tượng đã gây mất an ninh, trật tự xã hội, làm xáo trộn, ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của người dân.

Qua điều tra, Công an tỉnh Long An phát hiện Võ Duy Anh, 26 tuổi, ngụ phường 3, TP Tân An đăng tải nội dung kêu gọi người dân xuống đường biểu tình trên facebook cá nhân. 

Đối tượng khai nhận đã đăng tải nội dung trên và chia sẻ cho bạn bè trên Facebook với mục đích câu like để được… nổi tiếng. Tại cơ quan điều tra, Võ Duy Anh thừa nhận hành vi đăng tải bài viết là sai trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự và cuộc sống yên bình của người dân.

Tại huyện Đức Hòa, Công an huyện phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Lê Thị Thanh Tuyền (36 tuổi, ngụ đường 16A, KCN Tân Đức, ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ) làm nghề buôn bán hàng rong tại KCN Tân Đức, huyện Đức Hòa và Trần Văn Mộng (25 tuổi, ngụ ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ) làm công nhân Công ty TNHH Đông Hằng, thuộc KCN Tân Đức có hành vi viết, phát tán khẩu hiệu tuyên truyền, kích động tham gia tụ tập đông người ở KCN Tân Đức, huyện Đức Hòa. 

Các đối tượng khai nhận do nhận thức chính trị, pháp luật hạn chế, chưa hiểu đầy đủ các vấn đề xã hội, các nội dung dự thảo Luật, đồng thời, bị tác động của các phần tử xấu nên 2 đối tượng trên đã viết, tán phát khẩu hiệu có nội dung sai sự thật, kích động người dân tham gia tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng. 

Qua làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và cam kết không tiếp tục tham gia các hoạt động trên.

Các đối tượng bị cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) khởi tố.

Công an TP Tân An (Long An) cũng đã bắt giữ các đối tượng có hành vi quá khích: Nguyễn Minh Luân (32 tuổi), công nhân Công ty May Chin-Lu; Nguyễn Văn Hải (34 tuổi, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Mạnh Sơn (29 tuổi), công nhân Công ty Yujin Vina, thuộc KCN Long Hậu, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; Hà Văn Còn, thợ hồ tại huyện Thủ Thừa, Long An; Hồ Văn Phúc (21 tuổi, ngụ ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An). 

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận đã dùng xe môtô của mình cùng nhóm đối tượng tông vào cổng chính của công ty nhằm mục đích kêu gọi công nhân nghỉ làm cùng tụ tập gây rối trật tự công cộng. Khai nhận với cơ quan Công an, các đối tượng nhận thức được hành vi trái pháp luật và cam kết không tiếp tục tham gia các hoạt động trên. 

Công an huyện Bến Lức phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An đã mời 22 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng lên giáo dục, kiểm điểm, cam kết không tái phạm.

Tại Bình Thuận, sau vụ các đối tượng kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ nhiều người tham gia tụ tập chặn quốc lộ 1A, đập phá và đốt tài sản công sở, chống người thi hành công vụ vào ngày 10 và 11-6, Công an tỉnh đã tập trung điều tra làm rõ các đối tượng gây án để xử lý trước pháp luật.

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 11-6-2018 tại huyện Tuy Phong; cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 10-6-2018 tại huyện Tuy Phong; cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 10-6-2018 và vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 11-6-2018 trước UBND tỉnh Bình Thuận.

Đến ngày 18-6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và Công an huyện Tuy Phong đã làm việc, lấy lời khai 41 đối tượng tham gia các vụ gây rối xảy ra trên địa bàn; hầu hết các đối tượng đều thừa nhận hành vi sai trái, khai nhận và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Mẹo (43 tuổi); Phạm Sang (26 tuổi); Nguyễn Ngọc Sang (22 tuổi); Ngô Văn Đạt (29 tuổi); Phan Thanh Nam (28 tuổi); Nguyễn Chương (23 tuổi); Lê Văn Liêm (23 tuổi); Ngô Đức Duyên (30 tuổi); Đỗ Văn Ngọc (22 tuổi); Nguyễn Minh Kha (18 tuổi), đều trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, về các hành vi gây rối, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ…

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, do thiếu hiểu biết và bị kích động, xúi giục nên đã tham gia tụ tập, dùng gạch đá ném vào Cảnh sát cơ động khi đang thi hành công vụ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. 

Nhiều đối tượng cũng khai nhận, quá trình tham gia tụ tập gây rối và chống người thi hành công vụ vào ngày 10-6 tại Tuy Phong có một số đối tượng lạ mặt phát cơm ăn, nước uống và thường xuyên kích động đập phá tài sản và chống đối lực lượng thi hành công vụ... 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đang khẩn trương điều tra để làm rõ những kẻ chủ mưu, cầm đầu; đồng thời kêu gọi nhân dân tích cực tố giác và vận động những người có hoạt động gây rối ra trình diện khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

Thượng tá Phan Khánh Phương, Phó trưởng Công an huyện Tuy Phong cho biết, sẽ cương quyết xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu, quá khích; đồng thời thực hiện chính sách khoan hồng đối với những người do nhẹ dạ, cả tin bị xúi giục, kích động, lầm lỡ mà có những hành vi sai phạm đã tự nguyện ra đầu thú, khắc phục hậu quả. Còn đối với các đối tượng đã vi phạm mà cố tình trốn tránh trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Liên quan đến việc xử lý các đối tượng chống người thi hành công vụ, ngày 18-6, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Thu Thủy (44 tuổi, quê Tiền Giang) và Lê Trọng Nghĩa (31 tuổi, quê Long An) để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. 

Ngoài ra, Công an quận Bình Tân đang lấy lời khai của Lê Văn Thanh (30 tuổi, quê Tiền Giang) để củng cố hồ sơ, xử lý với cùng hành vi tương tự. Trước đó, Thanh đã đến cơ quan Công an đầu thú. 

Theo hồ sơ, ngày 11-6, Thủy và Nghĩa (là công nhân tại Công ty Pouyuen, quận Bình Tân) đến chỗ làm thấy đông người tụ tập nên cũng xông vào dùng đá ném vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự ở đây. 

Thủy và Nghĩa bị khống chế đưa về trụ sở Công an để làm rõ. Thủy và Nghĩa cho biết, nghe thấy một số đối tượng hô hào nên hăng máu làm theo, bây giờ tỏ ra hối hận và mong muốn được sự khoan hồng của pháp luật để được trở về nhà.

Đối với Thanh, giữ vai trò quản lý nhiều công nhân trong công ty, Thanh không những không phân tích cho công nhân của mình hiểu rõ vấn đề mà còn tham gia cùng số công nhân tụ tập gây rối và ném đá vào các tổ công tác bảo vệ trật tự. Thanh đã bẻ nhiều đoạn sắt chia cho các công nhân để xông vào đánh các tổ công tác. Sau khi bỏ trốn, nhận thức được hành vi sai trái của mình, Thanh đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 18-6, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội gây rối trật tự công cộng đối với Tạ Thành Duy (47 tuổi) trú ở 106/1 Phú Xương, phường Vĩnh Hải và Nguyễn Văn Ý (32 tuổi) trú ở 07 Thu Bồn, thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang. 

Cả 2 bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đã được cơ quan Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong số hàng trăm người ngộ nhận hoặc mượn cớ phản đối dự luật đặc khu để kéo nhau tuần hành trên nhiều đường phố gây ách tắc giao thông, tụ tập ở Quảng trường 2-4 bên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang sáng 10-6, Tạ Thành Duy và Nguyễn Văn Ý là hai đối tượng quá khích, lớn tiếng kích động, xúi giục người khác gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông.

Nghiêm trọng hơn, Duy và Ý còn kích động nhiều người cản trở một xe ôtô chở du khách nước ngoài, gây ách tắc giao thông trên đường phố. Duy và Ý lớn tiếng la hét, xúi giục nhiều người hô to khẩu hiệu xuyên tạc sự thật, tiếp tục tuần hành, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Hiện hai đối tượng trên đã bày tỏ sự hối hận, thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Cũng vào ngày 18-6, cơ quan ANĐT Công an Thanh Hoá đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Quang, 31 tuổi, ở xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hoá, về tội “Làm, tàng trữ, tuyên truyền thông tin nhằm chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Khoản 1 , Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). 

Trước đó, ngày 12-6-2018, Nguyễn Văn Quang đã bị cơ quan ANĐT Công an Thanh Hoá bắt giữ về hành vi sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải, phát tán những bài viết có nội dung kêu gọi, kích động nhân dân biểu tình trái pháp luật.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân kiên quyết phản đối việc kích động phá rối

* Luật sư Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty Tư vấn Đại Hưng Phát (Bình Dương) nhấn mạnh: Chúng ta không thể để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng từ các thế lực thù địch, phản động, chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Mọi người dân, đặc biệt công nhân, sinh viên… hãy thể hiện lòng yêu nước đúng đắn, đừng để bọn chúng dụ dỗ, lôi kéo, kích động mà vi phạm pháp luật. Hãy bình tĩnh, tỉnh táo trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, thành phần phản cách mạng khác. Đừng để chính quyền địa phương, gia đình phải lo lắng và khổ vì mình. Thiết nghĩ, ai cũng có gia đình, cha mẹ, anh em, vợ con, mong rằng mọi người nên để những ngày nghỉ cuối tuần cùng nhau sum vầy bên mái ấm gia đình, có cuộc sống yên vui tốt đẹp.

“Với tư cách là người con của dân tộc Việt Nam, doanh nhân, trí thức, tôi kêu gọi các bạn đang để lòng yêu nước của mình cho các thế lực thù địch, phản động chống đối lợi dụng, làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc và chính lợi ích của bản thân chúng ta. Mọi người nên cùng chung tay, hợp lực đập tan mọi âm mưu xuyên tạc sai lệch về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của thế lực phản động, để giữ trọn nền độc lập, tự do, hòa bình cho con em chúng ta”, luật sư Nguyễn Văn Nam bày tỏ.

* Tiến sĩ Hồ Xuân Mai, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (thuộc Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nêu quan điểm: “Mọi công dân của đất nước Việt Nam đều có quyền biểu hiện lòng yêu nước. Tuy nhiên, những ngày qua, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Tây Ninh và một số địa phương khác đã xảy ra tình trạng tụ tập đông người trái phép, gây ách tắc giao thông và có một số đối tượng hành động quá khích, tấn công người thi hành công vụ, phá trụ sở cơ quan Nhà nước, đốt xe… Đó là những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Một số người dân, công nhân đã bị đối tượng phản động lôi kéo, kích động, hiểu sai lệch bản chất sự việc, gây sự ngộ nhận nên có hành động quá khích, nhằm phá hoại gây rối ANTT. Tôi mong rằng, lòng yêu nước của mọi người phải đặt đúng chỗ, đủ tỉnh táo, trí tuệ, không bị chúng lợi dụng mà vi phạm pháp luật. Bởi lẽ, theo tìm hiểu của tôi, người dân có tham gia biểu tình, tuần hành ở nước ngoài cũng chỉ diễn ra trong ôn hòa; còn tại Việt Nam, lòng yêu nước đã bị lợi dụng, đập phá trụ sở, tấn công người thi hành công vụ nhằm gây ảnh hưởng tính mạng, sức khỏe của người khác, gây thiệt hại tài sản cho đất nước…là không thể chấp nhận được”.

* Phản ứng về hành động của những kẻ quá khích, bị kích động tấn công lực lượng thi hành công vụ, đập phá tài sản, ông Phạm Đỗ Minh Trung (ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bày tỏ quan điểm rất bất bình: “Những ngày gần đây, trên trang mạng xã hội (Facebook, Zalo…), xuất hiện lời kêu gọi xuống đường biểu tình, hướng dẫn cách chuẩn bị thực hiện với ý đồ rất thâm hiểm… Những ai kích động, lôi kéo, gây rối trật tự trị an chắc chắc sẽ bị luật pháp nghiêm trị”. Theo ông Trung, việc bày tỏ ý kiến, chính kiến của mỗi người dân trước những vấn đề xã hội bức xúc, trước những mối quan tâm, lo lắng cho sự phát triển của đất nước là hết sức bình thường và chính đáng, luôn được coi trọng. Tuy nhiên, chúng ta có nhiều cách, nhiều phương tiện để bày tỏ, thể hiện điều đó một cách bình tĩnh nhất, ôn hòa nhất, đúng luật nhất, không nên để kẻ xấu lợi dụng gây tổn hại cho đất nước.

* Còn nông dân Trương Văn Út (ngụ xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) chia sẻ: “Qua báo đài, tôi và những người trong xóm được biết dù hiện tại, tình hình an ninh trật tự đã được giữ vững, những kẻ gây rối sẽ bị pháp luật nghiêm trị và những thiệt hại về vật chất, tài sản, kinh tế đang được khắc phục. Nhưng hành động của những kẻ phá rối là không thể chấp nhận được, cần lên án và kiên quyết xử lý nghiêm để răn đe. Là người nông dân, tôi luôn ý thức việc bảo vệ bình yên cuộc sống. Ngoài việc canh tác, sản xuất tạo ra nông sản sạch, chất lượng… chúng tôi còn thẳng thắn tố giác với cơ quan Công an về những kẻ lạ mặt, len lỏi vào thôn xóm, tuyên truyền, kích động lôi kéo người dân làm những việc mờ ám”.                        

Đ.Mừng- V.Đức

Nhóm PV
.
.