Công an Vĩnh Phúc ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Thứ Hai, 16/12/2019, 15:51
Ngày 16-12, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020. Tới dự có đồng chí Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi lễ, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát lệnh ra quân bắt đầu từ 8h00, ngày 16-12 đến hết ngày 14-2. Trong đợt ra quân lần này, lực lượng Công an tỉnh tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, với mục tiêu “5 không, 3 giảm”; đồng thời, lực lượng Công an các cấp tăng cường phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, phát động và ký cam kết thực hiện hiệu quả phong trào “5 không”…

Đại tá Đinh Ngọc Khoa phát động ra quân mở đợt tấn công trấn áp tội phạm

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Vũ Chí Giang đề nghị, Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngay sau lễ ra quân chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo đánh giá sát tình hình để xây dựng các phương án, kế hoạch xử lý tình huống phức tạp về ANTT; tăng cường lực lượng xuống cơ sở dịp tết nguyên đán, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các mục tiêu quan trọng, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh, nhất là dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội đầu xuân năm 2020.  

Các lực lượng Công an  tỉnh Vĩnh Phúc đồng loạt ra quân đảm bảo ANTT...

Ngoài ra, huy động lực lượng tăng cường đấu tranh, trấn áp mạnh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; chủ động phương án, có các biện pháp đảm bảo TTATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; tăng cường công tác PCCC và CNCH, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra…


Minh Hiền
.
.