Công an Vĩnh Long thưởng nóng phá nhanh 2 vụ án giết người

Chủ Nhật, 13/11/2016, 16:59
Chiều 13-11, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức thưởng nóng cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh 2 vụ án giết người xảy ra tại phường 8 (TP Vĩnh Long) và ấp Tân Hiệp (xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ).


Hai tập thể được khen thưởng là: Phòng Cảnh sát Hình sự và Công huyện Long Hồ.

Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao khen cho hai tập thể Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Long Hồ. 

Như tin đã đưa, vào khoảng 21h ngày 10-11, trên đường Đinh Tiên Hoàng (thuộc phường 8, TP Vĩnh Long) xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Lúc này, Hà Minh Thành (19 tuổi, ngụ ấp Hồi Lộc, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn) bất ngờ dùng dao đâm vào cổ Trương Văn Hoài Thanh (21 tuổi, ngụ ấp Đồng Bé, xã Tân Long, huyện Mang Thít) và tiếp tục đâm vào vai Trần Quốc Thắng (22 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Thành bị tạm giữ điều tra.

Do vết thương quá nặng nên Hoài Thanh đã tử vong, riêng Thắng được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sau khi gây án, Thành đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Đến ngày 12-11, Thành đã đến Công an xã Xuân Hiệp (huyện Trà Ôn đầu thú).

Vụ thứ 2, là vào trưa 12-11, tại nhà bà Nguyễn Thị Đối (ngụ ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) có tổ chức tiệc nhậu. Trong lúc uống rượu, Lê Văn Cường và Nguyễn Thanh Liêm (25 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) xảy ra cự cãi. Sau đó, mọi người giải tán ra về.

Sau đó, Liêm chạy xe đi tìm Cường để nói nói chuyện và giữa 2 người xảy ra xô xát. Liêm đã dùng dao mang theo đâm Cường rồi bỏ đi. Thấy Cường chảy nhiều máu và ngất xỉu nên người dân gần đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long. Do vết thương quá nặng, Cường đã tử vong sau đó. Nghe tin Cường chết, Liêm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Được sự vận động của cơ quan Công an, đến tối 12-11, Liêm đã đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú.

Liêm với những hình xăm vằn vệt trên người.

Hai vụ án nhanh chóng được khám phá đã góp phần tạo được niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.   

Trọng Nghĩa - Ái Bình
.
.