Công an Thừa Thiên - Huế: Khai giảng 2 lớp học tiếng Pacô và Cơtu

Thứ Tư, 16/11/2005, 07:51
Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác, nhất là công tác nắm tình hình và vận động quần chúng bảo vệ ANTQ ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, theo Quyết định của Bộ Công an, ngày 11 và 12/11, Công an Thừa Thiên - Huế đã tổ chức khai giảng 2 lớp tiếng dân tộc Pacô và Cơtu, mỗi lớp 20 học viên, mở tại Công an 2 huyện A Lưới và Nam Đông, là những địa phương có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống của tỉnh.

Tham dự lớp học là các cán bộ, chiến sỹ của Công an tỉnh đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ nghiên cứu, học tập tiếng dân tộc Pacô và Cơtu theo 9 chủ đề liên quan đến sinh hoạt, giao tiếp, lễ hội, văn hóa, lao động, sản xuất… rèn luyện các kỹ năng để có thể nghe, nói, đọc, viết thành thạo

T.Phong
.
.