Công an Thủ đô tiếp nhận 44 xe Camry Hybird do Chính phủ Nhật Bản tài trợ

Thứ Bảy, 21/03/2015, 15:20
Ngày 21/3, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận 44 xe ô tô Toyota thế hệ mới cung cấp theo khoản viện trợ không hoàn lại Phi dự án của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 2013 cho Chính phủ Việt Nam để phục vụ mục đích an ninh trong công tác tuần tra, dẫn đường, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2014 - 2017. Đến dự buổi Lễ bàn giao có ngài Atsuki Tomoyose, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Phát triển Việt Nam - Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản đã có Công hàm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Chính phủ Nhật Bản đang xem xét thực hiện viện trợ không hoàn lại Phi dự án với mục đích hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế xã hội của các nước đang phát triển thông qua việc cung cấp xe hơi thế hệ mới đóng góp vào việc giảm thải phát sinh khí nhà kính và ô nhiễm môi trường.

Theo đề nghị của UBND TP Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã đồng ý để UBND TP Hà Nội được tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại thông qua việc cung cấp xe hơi thế hệ mới để phục vụ các hoạt động của Công an TP Hà Nội, đặc biệt là việc hỗ trợ công tác tuần tra, dẫn đường, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội tiếp nhận tượng trưng 44 xe Camry Hybird do ngài Atsuki Tomoyose, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trao

Ngài Atsuki Tomoyose, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, đây là 44 chiếc xe (đợt I) trong tổng số 86 chiếc xe Camry Hybird thế hệ mới được Tập đoàn Toyota Tsusho sản xuất, bàn giao cho phía Công an TP Hà Nội, theo hợp đồng từ năm 2014 đến năm 2015, với tổng kinh phí đầu tư do Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại trị giá hơn 500 triệu JPY (Yên Nhật) tương đương với hơn 104 tỷ đồng.

Ngài Atsuki Tomoyose cho biết, đây là thế hệ xe mới, chạy bằng điện, có khả năng sản sinh 143 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm tạo tổng công suất 250 mã lực, góp phần giúp lực lượng Công an TP Hà Nội hoàn thành tốt hơn công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự, đồng thời góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội và ngài Atsuki Tomoyose, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam kiểm tra các thông số kỹ thuật của xe

Sau khi tiếp nhận 44 chiếc xe nói trên, do ngài Atsuki Tomoyose, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trao tặng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và tình cảm của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, trực tiếp là Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cùng các Bộ, Ngành Trung ương và TP Hà Nội đã dành cho lực lượng Công an Thủ đô.

Nhấn mạnh đây là việc làm giàu ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phương tiện để thực thi công vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, nhất là đúng vào dịp Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU lần thứ 132 tại Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội và ngài Atsuki Tomoyose, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam với các đại biểu tại buổi bàn giao

Đồng chí Giám đốc Công an TP bày tỏ sẽ tiếp nhận và sử dụng các phương tiện trên đúng mục đích, giữ gìn, bảo quản tốt, phục vụ công tác và chiến đấu, góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, để Hà Nội ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh - hiện đại, xứng tầm là Thủ đô của một đất nước đang trên đà phát triển và hội nhập quốc tế.

Trần Xuân
.
.