Công an Thái Bình ra quân bảo đảm ANTT cho ngày hội bầu cử

Thứ Sáu, 14/05/2021, 19:49
Chiều 14/5, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ và tổ chức ra quân bảo đảm ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình báo cáo khái quát tình hình và kết quả công tác bảo đảm ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xác định công tác bảo vệ an toàn bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của lực lượng CAND năm 2021; thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh, cũng như sự chỉ đạo của Bộ Công về công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử, Công an tỉnh Thái Bình đã quán triệt và triển khai thực hiện một cách bài bản, kỹ lưỡng, nghiêm túc. 

Ngay từ tháng 11/2020, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết, Công an tỉnh xây dựng, triển khai Kế hoạch về bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử; đặc biệt, ban hành Hướng dẫn về xử lý các tình huống về ANTT liên quan đến bầu cử, Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử. Quá trình thực hiện đã tổ chức nhiều Đoàn kiểm tra tại Công an huyện, thành phố, Công an xã trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp góp phần ổn định tình hình phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Tổ chức khảo sát hơn 1795 thôn, tổ dân phố, 260 xã, phường, thị trấn, 613 cơ quan, doanh nghiệp. Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm... 

Công an tỉnh ra quân bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . (Ảnh: Bùi Thành)

Chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, phân công, bố trí lực lượng theo các tuyến, địa bàn trọng điểm; triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

Tích cực phổ biến, quán triệt đến CBCS nhận thức đầy đủ chủ trương, quan điểm của Đảng, nhà nước về cuộc bầu cử; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tác phong chính quy, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND. Trước diễn biến của dịch COVID-19, lực lượng Công an tỉnh đã tích cực đi đầu trong phòng chống dịch; tham gia hiệu quả trong công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch góp ngăn chặn sự lây lan của dịch trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả mà Công an tỉnh Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh cũng đề nghị lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, các thành viên tiểu ban an ninh trật tự và y tế, các Huyện ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban bầu cử các cấp rà soát kỹ nhiệm vụ đã đề ra; tham mưu hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ bầu cử, bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ bảo vệ nghiêm ngặt khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu; phương án bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông, phòng chống cháy nổ…

Để bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã phát lệnh ra quân bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Duy Hưng
.
.