Công an Thái Bình đẩy mạnh phong trào thi đua vì ANTQ

Thứ Tư, 13/04/2005, 07:17
Trong 5 năm qua, Công an tỉnh Thái Bình liên tục đẩy mạnh phong trào thi đua Vì ANTQ; học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, qua đó đã chủ động nắm tình hình và tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết tình hình phức tạp có liên quan đến an ninh nông thôn, không để tái phát "điểm nóng".

Mặt khác, lực lượng Công an đã liên tục mở nhiều đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, phòng chống các TNXH, đã điều tra khám phá trên 5 nghìn vụ án kinh tế, hình sự, ma tuý; bắt gần 7 nghìn đối tượng. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%, trọng án đạt 98%. Công an tỉnh được đề nghị Chính phủ tặng Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc trong lĩnh vực đảm bảo TTATGT. Phạm pháp hình sự năm sau giảm so với năm trước (năm 2000 giảm 3,5%, năm 2004 giảm 9%).

Trong phong trào thi đua đã xuất hiện hàng ngàn lượt điển hình tiên tiến: 4 đơn vị được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND, 2 cá nhân được truy tặng danh hiệu cao quý trên. Công an tỉnh 6 năm liên tục được Bộ Công an tặng Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc; 2 Chiến sỹ Thi đua toàn ngành; 2.791 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng...

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì ANTQ, học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, sau khi biểu dương những thành tích Công an tỉnh Thái Bình đã đạt được, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã trao Huân chương Chiến công hạng ba cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Đại điện Bộ Công an và UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 34 tập thể và cá nhân, 1 Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND (2003 - 2005) cho Công an Tp. Thái Bình

T.H.
.
.