Công an TPHCM ra mắt Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

Thứ Ba, 12/01/2021, 11:52
Sáng 12/1, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.


Đến dự buổi lễ, có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao thuộc Công an TP Hồ Chí Minh được thành lập nhằm chủ động tập trung phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm sử dụng công nghệ cao đang có những diễn biến hết sức phức tạp gây bất ổn về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Ban lãnh đạo của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao có 4 đội tham mưu, nghiệp vụ chuyên môn, với 69 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ. Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu, được bổ nhiệm làm Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Phong, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, cho rằng đây là một dấu ấn quan trọng đối với Công an TP Hồ Chí Minh khi có một bộ phận chuyên trách về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao; đồng thời, đây còn là một hoạt động rất có ý nghĩa để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu nhấn nút chào mừng thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an thành phố sẽ góp phần quan trọng trong việc khắc phục các hạn chế nêu trên. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về an ninh mạng, nhất là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, chúc mừng những cán bộ, chiến sĩ được Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh tin tưởng, điều động nhận nhiệm vụ mới tại Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Các đại biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính cũng mong muốn lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ của phòng nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay vào công việc chuyên môn, để cùng chung tay với các đơn vị khác bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nghị quyết của Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…


Phú Lữ
.
.