Công an TP Hồ Chí Minh giải quyết nhanh, gọn cho người tạm trú làm CCCD

Thứ Sáu, 14/05/2021, 08:08
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 5/2021 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Công an các quận, huyện trên địa bàn đã giải quyết nhiều người dân đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử tại trụ sở. Riêng tại Công an quận 7, hơn một nửa trong số đó là người dân tạm trú.

Ông Lê Văn Tuân (quận 7) và rất nhiều người dân lao động khác vì nhiều lý do không có điều kiện về quê làm thẻ CCCD. Vì vậy, khi nghe thông báo cơ quan Công an tổ chức thu nhận hồ sơ làm CCCD cho người dân tạm trú thì mọi người tranh thủ sắp xếp công việc đến làm thủ tục. Ông Lê Văn Tuân cho biết: “Tôi cảm thấy rất phấn khởi vì không phải tốn tiền xe về quê và mất ngày làm việc. Hồ sơ thủ tục cũng đơn giản, chỉ cần mang Chứng minh nhân dân (CMND) là làm được. Nhân đây, tôi cũng cảm ơn Công an TP Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho những người dân tạm trú như tôi được làm thẻ CCCD”.

Sinh viên Nguyễn Thị Linh Nhi (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, thường trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết: “Việc về quê ngay mùa dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, hơn nữa lại ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của em. Nay được hỗ trợ làm thẻ CCCD tại TP Hồ Chí Minh, em rất vui mừng. Các anh chị không chỉ hướng dẫn nhiệt tình, vui vẻ, mà trước khi vào làm thủ tục, em còn được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn, phát khẩu trang, làm em cảm thấy rất yên tâm khi dịch bệnh hiện vẫn đang diễn biến phức tạp”.

Tại TP Hồ Chí Minh, hiện có khoảng 4,2 triệu công dân từ đủ 14 tuổi, nằm trong diện cấp CCCD. Trong đó, số nhân khẩu thường trú chiếm trên 2,7 triệu người và tạm trú trên 1,4 triệu người. Riêng tại quận 7 có trên 67 ngàn nhân khẩu tạm trú nằm trong diện cấp CCCD. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, Công an quận 7 đã chủ động bố trí 4 điểm cấp CCCD, làm việc xuyên suốt các ngày trong tuần từ 7h đến 24h. Ước tính từ khi triển khai vào ngày 1/5 đến ngày 12/5, Công an quận 7 đã làm thủ tục cấp CCCD cho gần 10 ngàn người.

“Công an quận 7 luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân đến làm thủ tục cấp CCCD, nhất là về thời gian để người dân có thể lựa chọn khung giờ thích hợp đến làm thủ tục. Đặc biệt, ngành Y tế quận cũng tăng cường lấy mẫu của người dân đến làm CCCD để tầm soát, nhằm đảm bảo môi trường an toàn cho người dân đến làm thủ tục cấp CCCD trong tình hình dịch bệnh hiện nay”, Thượng tá Trần Văn Hiếu, Phó trưởng Công an quận 7, cho biết.

Kiểm tra y tế đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 trước khi làm thủ tục cấp CCCD.

Tương tự, theo Công an quận Bình Tân, số người dân tạm trú trên địa bàn quận khá lớn, cũng gần tương đương số lượng người dân thường trú. Tuy nhiên, do thực tế nhiều trường hợp tạm trú sẽ không có đầy đủ hồ sơ nên việc cấp CCCD cho người dân sẽ khó khăn hơn. Vì thế, sẽ cố gắng hướng dẫn nhiệt tình, tạo điều kiện cho bà con xa quê được làm CCCD ở nơi tạm trú. Hiện việc cấp CCCD cho người dân tạm trú quận Bình Tân, ngoài thực hiện ở trụ sở Công an quận thì còn được thực hiện ở tám điểm lưu động trên các phường thuộc địa bàn.

Công an các quận huyện cũng ra thông báo hướng dẫn người dân khi đi thì mang theo CMND, CCCD (nếu có), sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (hoặc giấy xác nhận tạm trú của Công an phường), giấy khai sinh và các loại giấy tờ hợp pháp khác để chứng minh nội dung thông tin khi đến làm thủ tục cấp CCCD. Đồng thời, người dân cũng cần lưu ý không sử dụng sổ hộ khẩu sao y chứng thực thay thế cho sổ hộ khẩu bản chính. Vì theo quy định của Bộ Công an, cán bộ chỉ tiếp nhận bản chính.

Theo Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an thành phố không yêu cầu công dân tạm trú phải xuất trình sổ tạm trú khi làm thủ tục cấp thẻ CCCD mà chỉ cần mang một trong các loại giấy tờ, gồm: CMND, CCCD, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh.

Với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân đang thường trú và tạm trú trên địa bàn, nếu chưa có CCCD, cần nhanh chóng đến các điểm làm CCCD để làm thủ tục cấp mới để có thể sử dụng các tiện ích của chiếc thẻ này. Hiện TP Hồ Chí Minh vẫn duy trì việc cấp CCCD tại trụ sở Công an TP Thủ Đức, Công an các quận, huyện và tất cả các điểm lưu động trên địa bàn thành phố. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục duy trì hai xe lưu động để tăng cường cấp CCCD cho công dân trên địa bàn dân cư.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt là công dân tạm trú, Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an TP Thủ Đức, Công an các quận, huyện phối hợp khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện… để tổ chức cấp CCCD cho công nhân, nhân viên của các đơn vị tại địa bàn.

Hoa Lê - Phú Lữ
.
.