Xây dựng hình tượng chiến sĩ Công an Thủ đô “cách mạng, trách nhiệm, thân thiện, nhân văn”

Chủ Nhật, 10/01/2016, 14:53
Sáng 10- 1, Công an TP Hà Nội  đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2015; triển khai chương trình công tác năm 2016.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì Hội nghị. Tới dự còn có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an và đại diện các Ban, ngành TP Hà Nội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao Huân chương của Chủ tịch nước tặng Thiếu tướng Lưu Quang Hợi và Thiếu tướng Bạch Thành Định và trao danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua toàn quốc” tặng Đại tá Đào Thanh Hải.

Báo cáo của Công an TP Hà Nội cho thấy,  năm 2015,  thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, giữ vững sự ổn định ANQG, TTATXH, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước và Thủ đô nổi bật là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 132; Lễ Kỷ niệm chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Công tác điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao; triệt phá nhiều ổ, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm so với  năm ngoái 2014.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao Huân chương của Chủ tịch nước tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Đặc biệt, Công an TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp, mô hình mới, bước đầu đạt được hiệu quả tích cực, xây dựng được hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Thủ đô trong mắt người dân. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm 2014, ùn tắc giao thông, TTĐT có nhiều chuyển biến. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được triển  khai hiệu quả, qua đó xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu, điển hình.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Bằng khen của Thủ tướng chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được chú trọng đẩy mạnh. Tổng kết phong trào thi đua năm 2015, Công an TP Hà Nội vinh dự là đơn vị 10 năm liền liên tục được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “ Vì An ninh Tổ quốc”; đã có 11.266 lượt, gồm 2.712 tập thể, 8.554 cá nhân được các cấp khen thưởng (tăng 5,99% so với năm 2014), hàng chục lượt tập thể được Bộ Công an, UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua...

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội cùng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội đã nỗ lực đạt được trong năm 2015; tin tưởng, Công an TP Hà Nội tiếp tục đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an năm 2016, lập nhiều chiến công, thành tích mới, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Đồng ý với Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và Chương trình công tác năm 2016 của Công an TP Hà Nội, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh một số công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, cụ thể: Công an TP Hà Nội cần tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai các biện pháp công tác, bảo đảm giữ vững ANQG, TTATXH trên địa bàn Thủ đô, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và bình yên; 

Tập trung tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đảng lần thứ XII của Đảng và bầu cử đại biểu quốc hội lần thứ XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 cũng như bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố cũng như các sự kiện quan trọng của đất nước năm 2016;  Đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, chú trọng phòng, chống chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, kịp thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động; 

Kịp thời phát hiện những hiện tượng tự chuyển biến tư tưởng, nhen nhóm thành lập các hội nhóm hoạt động trái pháp luật kể cả thông qua mạng Internet; Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiên quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, bảo kê xiết nợ, đòi nợ thuê, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường. 

Chủ động nắm tình hình, phát hiện, kịp thời đấu tranh với tội phạm buôn lậu, làm hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; Tăng cường giữ gìn TTATGT, phòng chống cháy nổ, chống đốt pháo nổ trái phép... góp phần thực hiện thành công mục tiêu “ Năm Trật tự văn minh đô thị 2016” như UBND TP Hà Nội đã đề ra. Trước mắt là đảm bảo ANTT cho nhân dân Thủ đô vui Tết đón Xuân Bính Thân sắp tới được bình yên, an toàn; 

Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, qua đó xây dựng nên hình tượng người chiến sĩ Công an Thủ đô “ cách mạng, trách nhiệm, thân thiện, nhân văn” trong lòng nhân dân…

Tại Hội nghị, Công an TP Hà Nội đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016.

Tâm Phạm – Trần Xuân
.
.