Công an TP Hà Nội đón nhận danh hiệu Anh hùng

Thứ Bảy, 31/03/2018, 12:06
Ngày 31-3, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ mừng công, đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo Công an TP Hà Nội; hơn 70 cán bộ, chiến sỹ là nhân chứng lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Pháp; cùng đại diện các thế hệ trẻ Công an Thủ đô...

Diễn văn tại buổi lễ nêu rõ: Cùng với lực lượng CAND Việt Nam, Công an Hà Nội ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng 8 lịch sử. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công an Hà Nội đã góp phần tích cực bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng còn non trẻ trong tình thế cách mạng "Ngàn cân treo sợi tóc". 

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ ấy của dân tộc, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội bước vào cuộc kháng chiến với ý chí quyết tâm cao nhất; ngày làm việc, đêm vẫn đi học; vừa chiến đấu vừa xây dựng, đi đầu trong mọi trận tuyến, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân; trở thành một tổ chức Cách mạng thực sự vững mạnh, lập lên những chiến công quan trọng giải phóng hoàn toàn Thủ đô, góp phần vào chiến thắng lịch sử của dân tộc. 

Thiếu tướng Đoàn Duy khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội với các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an TP Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp còn phải kể đến, chính là việc các cán bộ thời kỳ đó đã mưu trí, dũng cảm, làm tốt công tác hoạt động điệp báo, phản gián, đi sâu vào đầu não các cơ quan cảnh sát, gián điệp của Pháp và ngụy quyền. 

Qua đó đã thu thập được nhiều tin tức chiến lược, kịp thời phát hiện các âm mưu phá hoại của địch, từ đó tham mưu, phục vụ đặc lực cho sự chỉ đạo kháng chiến của Trung ương Đảng, bảo vệ các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể trong vùng địch tạm chiến... 

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội còn kết hợp chặt chẽ với Công an Liên Khu III, Khu IV và Công an các tỉnh lân cận phát động tốt phong trào quần chúng phòng gian bảo mật, tổ chức các trạm canh gác, trạm cảnh giới bảo vệ an toàn căn cứ Thành ủy, Ủy ban kháng chiến hành chính Hà Nội; cùng quân và dân cả nước trực tiếp bắt giữ nhiều gián điệp biệt kích xâm nhập vào địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự của TP Hà Nội trong mọi tình huống... 

Trong cuộc kháng chiến đó đã có hơn 200 đồng chí của Công an Hà Nội đã "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"; hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ bị tù đày...

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội biểu dương những thành tích, chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội qua các thời kỳ. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định, với những công lao, đóng góp, hy sinh tuổi thanh xuân và mồ hôi xương máu của các bác, các anh, các chị đã góp phần tạo nên những chiến công hiển hách, đi vào lịch sử của dân tộc; góp phần viết lên những trang sử hào hùng của Công an Thủ đô. Công an TP Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước trao tặng 3 danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và thời kỳ đổi mới.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh, sẽ tiếp tục cùng Ban giám đốc Công an thành phố làm hết sức mình cùng các thế hệ trẻ Công an Thủ đô ngày hôm nay, tiếp tục lập nên những thành tích, chiến công mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô.

Thay mặt những cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, Thiếu tướng – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Minh phát biểu: "Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi được tập trung đông đủ, vì chúng tôi đều đã trên dưới 90 tuổi. Nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui vì đã tích cực làm tròn trách nhiệm với các anh hùng liệt sỹ, với những người đã khuất, và với thân nhân gia đình các đồng chí, đồng đội của chúng tôi. Càng vui, chúng tôi nguyện sẽ càng ra sức ủng hộ, giúp đỡ thế hệ trẻ như lời Bác Hồ đã căn dặn. Chúc toàn thể thế hệ trẻ Công an TP Hà Nội, thời gian tới sẽ giành được nhiều thành tích, chiến công, nối tiếp truyền thống Anh hùng"...

Trần Xuân
.
.