Công an TP Đà Nẵng xử lý hiệu quả các loại tội phạm đường phố

Thứ Năm, 21/01/2021, 09:07
Sáng 20/1, Công an TP Đà Nẵng tổ chức tổng kết 10 năm thành lập lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) cướp giật tài sản và sơ kết 2 năm thực hiện kế hoạch 911 về tổ chức lực lượng tuần tra, chốt chặn kiểm soát ANTT trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong 10 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCTP cướp giật đã ghi nhận, xử lý 399 vụ cướp giật tài sản, gây thiệt hại tài sản trên 5,7 tỷ đồng. Tình hình hoạt động của loại tội phạm này lúc tăng, lúc giảm; hoạt động khắp trên toàn địa bàn TP, trong đó tập trung ở địa bàn các quận trung tâm, đông dân cư, hoạt động buôn bán sầm uất, có nhiều khách du lịch. Các đối tượng cướp giật thường đi theo nhóm từ 2 người trở lên, có phân công vai trò cụ thể khi thực hiện hành vi, chủ yếu nhắm vào tài sản nữ trang, điện thoại, túi xách, máy ảnh… của nạn nhân nữ và người nước ngoài trên đường phố.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh, lực lượng Cảnh sát PCTP cướp giật đã tổ chức phân tích, đánh giá tình hình tội phạm, đồng thời có nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa; trực tiếp phát hiện, truy bắt, xử lý 399 vụ, với 531 đối tượng phạm tội; tập trung phá hàng chục chuyên án cướp giật có tổ chức, bắt giữ 16 nhóm, 37 đối tượng.

Ngoài ra, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng này còn phát hiện, bắt giữ và xử lý 486 vụ, với 888 đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến TTATXH, chủ yếu là trộm cắp tài sản (159 vụ, 260 đối tượng); gây rối TTCC (145 vụ, 348 đối tượng); tàng trữ vũ khí, hung khí thô sơ (37 vụ, 56 đối tượng); sử dụng xe không rõ nguồn gốc (53 vụ, 56 đối tượng); mua bán, tàng trữ ma túy (48 vụ, 100 đối tượng). Hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCTP cướp giật Công an TP Đà Nẵng đã góp phần giảm thiểu các loại tội phạm đường phố, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH địa bàn.

Đối với lực lượng Công an tuần tra, chốt chặn, kiểm soát ANTT trên địa bàn (gọi tắt là lực lượng 911) sau 2 năm được thành lập và đi vào hoạt động cũng đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Lực lượng 911 đã kiểm tra gần 25.000 lượt người, phương tiện giao thông có biểu hiện nghi vấn, qua đó nhắc nhở 22.769 trường hợp vi phạm về TTATGT, trật tự xã hội nhưng chưa tới mức phải xử lý hành chính; lập hồ sơ xử lý đối với 1.932 vụ, với 1.992 đối tượng vi phạm ANTT, chiếm 8%.

Đáng chú ý, trong đó có 95 vụ, 124 đối tượng có dấu hiệu tội phạm; phát hiện 676 vụ, 775 đối tượng vi phạm về ANTT; 1.668 vụ, 1.668 đối tượng vi phạm về TTATGT; thu giữ nhiều vũ khí như bình xịt hơi cay, gậy điện, súng bắn bi cùng hàng trăm đao kiếm, mã tấu và nhiều loại ma túy…

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng 911 đã tăng cường tuần tra, kiểm soát ANTT, tập trung phát hiện những đối tượng có dấu hiệu, biểu hiện phạm tội trên đường phố, tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đánh giá cao thành tích của lực lượng 911 và lực lượng Cảnh sát PCTP cướp giật. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, hai lực lượng này phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công tác, tạo thế trận liên hoàn trong phòng chống, xử lý các loại tội phạm, nhất quyết không để tội phạm gia tăng, lộng hành, nhất là tội phạm cướp giật, tội phạm hoạt động băng nhóm, có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen".

Những năm qua, UBND TP và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã nhiều lần khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của hai lực lượng Cảnh sát PCTP cướp giật và lực lượng 911. Tại hội nghị lần này, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tuyên dương, khen thưởng 11 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh PCTP.

Thân Lai
.
.