Công an TP Đà Nẵng: Tấn công trấn áp tội phạm cướp và cướp giật

Thứ Tư, 27/09/2006, 10:03

Tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh làm giảm tội phạm gây án cướp và cướp giật trên đường phố, trong 9 tháng qua, Công an TP Đà Nẵng đã điều tra, khám phá 23 vụ cướp và cướp giật; bắt 46 đối tượng, thu hồi số lượng lớn tài sản trả lại người bị hại.

Riêng từ tháng 8 đến nay, tiếp tục điều tra làm rõ 4 vụ cướp và cướp giật, với 13 đối tượng gây án. Điển hình là vụ 5 đối tượng do Lê Hoàng (24 tuổi), trú ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, cầm đầu tổ chức sử dụng hung khí trấn cướp trên đoạn đường gần cầu Nguyễn Văn Trỗi đối với ông Lê Ngọc Diêu, trú ở tổ 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, lấy 1 xe Dream, 1 đồng hồ đeo tay, hơn 2 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Hoặc vụ Nguyễn Hồng Cảnh (23 tuổi), trú ở xã Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam cùng 4 đối tượng khác cướp giật túi xách đựng 1,4 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng của chị Trần Thị Thuỳ Trâm (37 tuổi), trú ở phường Xuân Hà, Đà Nẵng, khi chị đang đi xe máy tại ngã ba Lê Độ - Thái Thị Bôi. Qua đấu tranh mở rộng án, băng cướp của tên Cảnh khai nhận đã gây ra 26 vụ cướp giật trên đường phố Đà Nẵng

V.L.
.
.