Công an TP Cần Thơ triển khai công tác năm 2020

Thứ Tư, 08/01/2020, 11:26
Ngày 8-1, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đến dự và chỉ đạo tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020 của Công an TP Cần Thơ. 

Cùng tham dự có các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; Ban Giám đốc Công an thành phố; đại diện các sở, ban, ngành thành phố; Ban Chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2019, Công an TP Cần Thơ đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố; huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt kết quả tích cực; phạm pháp hình sự giảm. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trao Huân chương chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ. 

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai các mô hình “Dân vận khéo”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, nên phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chỉ đạo sát xao, chuyển biến rõ nét. Đoàn kết, dân chủ được mở rộng; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường… 

Với những kết quả đạt được thời gian qua, Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Nhất và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công an TP Cần Thơ và 3 đơn vị cơ sở thuộc Công an thành phố.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của Thủ tướng tặng Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an TP Cần Thơ đã đạt được trong năm 2019; đồng thời chân thành cảm ơn Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, các cơ quan, ban, ngành và nhân dân TP Cần Thơ đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ Công an thành phố trong năm qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp giúp đỡ của đồng chí, đồng bào thành phố trong thời gian tới. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đến dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an TP Cần Thơ tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác bảo đảm ANTT. Tập trung làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động được quần chúng nhân dân tham gia trong công tác bảo đảm an ninh, phòng chống tội phạm, nhất là công tác phòng ngừa xã hội để hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Công an TP Cần Thơ phải đặc biệt quan tâm, làm tốt hơn công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc tình hình, tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi lên trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, hoạt động núp bóng doanh nghiệp, tín dụng đen, đòi nợ thuê... Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo chấn chỉnh, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; đảm bảo chấp hành đúng các quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết thêm, hiện nay, các yêu cầu pháp luật, bảo vệ quyền con người trong hoạt động điều tra đặt ra rất cao, Quốc hội đã xác định các chỉ tiêu về giám sát; bất kỳ một vi phạm nào cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân. Do đó, Công an TP Cần Thơ cần quán triệt cho lãnh đạo chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ các yêu cầu, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công việc, không để xảy ra các vi phạm trong hoạt động điều tra. 

Toàn cảnh Hội nghị. 

Đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, lạm quyền, trái quy trình, quy định, làm ngơ, “bảo kê” tội phạm; kiên quyết xử lý những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy định, quy trình công tác.

Trước khi vào làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công an TP Cần Thơ. 

Văn Đức
.
.