Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác

Thứ Sáu, 16/06/2017, 15:56

Sáng 16-6, Công an tỉnh Sóc Trăng, tổ chức phát lệnh mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Đây là cao điểm lập thành tích chào mừng 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2017) và năm APEC 2017; đồng thời phát động phong trào thi đua vì “An ninh Tổ quốc”, trong thời gian từ 16/6/2017 đến 16/8/2017.

Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đã phát lệnh, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm có trọng tâm, trọng điểm, đúng theo nội dung chỉ đạo; đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền kết quả thực hiện cao điểm, biểu dương và khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt, những chiến công xuất sắc.

Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, phát lệnh mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. 

Theo kế hoạch, trong 2 tháng cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh, tập trung lực lượng, phương tiện nghiệp vụ tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; tập trung đấu tranh triệt phá, vô hiệu hóa các băng, nhóm hoạt động bảo kê cho vay lãi nặng; các băng trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản… và các tụ điểm tệ nạn xã hội, nhất là hoạt động đánh bạc thông qua trò chơi điện tử game bắn cá. 

Các lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng làm lễ ra quân tấn công, trán áp tội phạm. 

Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa, tố giác tội phạm. 

Sau lễ phát lệnh, các lực lượng lên đường làm nhiệm vụ. 

Công an tỉnh Sóc Trăng cũng phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, đề cao cảnh giác giác, mưu trí, dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đến CBCS Công an toàn tỉnh.

Văn Đức - X.Lương
.
.