Công an Sóc Trăng: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 23/12/2010, 11:38
Ngày 22/12, Công an Sóc Trăng đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Cuộc vận động đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an Sóc Trăng. Các hoạt động của ngành chuyển từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ từng bước đi vào nề nếp, trở thành phong trào có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; quy chế dân chủ cơ sở được đề cao. Công an Sóc Trăng được đánh giá là đơn vị có nhiều sáng tạo trong triển khai thực hiện cuộc vận động này.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: 100% các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn lực lượng triển khai xong các chuyên đề của cuộc vận động. Mở diễn đàn lắng nghe dân nói được 232 cuộc với trên 12.700 lượt người dự, 2.130 ý kiến đóng góp. Tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi của Đảng bộ Công an tỉnh. Tập trung triển khai nhiều kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm có hiệu quả.

Đấu tranh khám phá nhiều vụ án hình sự, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tỷ lệ phá án luôn đạt trên 75%, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu; TNGT được kiềm chế, trật tự công cộng được giữ vững; xây dựng 52 căn nhà tình nghĩa, 6 nhà tình thương, xây dựng 15 cây cầu giao thông nông thôn trị giá gần 3 tỉ đồng…

C.Xuân
.
.