Công an Quảng Ngãi: Nhân rộng điển hình tiên tiến

Thứ Bảy, 28/05/2005, 06:59
Trong 5 năm (2000 - 2005), Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh đã đổi mới toàn diện công tác chỉ đạo phong trào thi đua trong toàn lực lượng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Gắn phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" với triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn của Đảng, của lực lượng, liên tục đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, nêu gương người tốt, việc tốt, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng, Công an tỉnh đã liên tục mở trên 15 đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, triệt phá 127 băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, tình hình phạm pháp hình sự giảm 46% so với giai đoạn 1996 - 2000; xác lập và đấu tranh làm rõ 58 chuyên án; truy bắt 213 đối tượng có lệnh truy nã, trong đó có 79 tên nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được thiết lập, từng bước ổn định. Công an tỉnh cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, huy động cán bộ, chiến sỹ tự nguyện đóng góp trên 4 tỷ đồng xây dựng các quỹ phòng chống lụt bão, quỹ khuyến học, quỹ tình nghĩa...

Ghi nhận thành tích của lực lượng Công an Quảng Ngãi trong 5 năm qua, Đảng  và Nhà nước đã tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng nhất; 68 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng 5 bằng khen; Bộ Công an tặng 5 cờ thi đua xuất sắc, 145 bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 8 cờ thi đua xuất sắc và 110 bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng 2.088 giấy khen cho tập thể và cá nhân, công nhận 3.055 lượt cán bộ, chiến sỹ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Trương Binh
.
.