Công an Phú Yên: Đấu tranh kiên quyết với tội phạm kinh tế

Thứ Ba, 07/09/2010, 11:11
Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có nhiều dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thế nhưng không ít tài sản Nhà nước bị thiệt hại do hành vi tham ô, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm của một số cán bộ tiêu cực.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực đầu tư - xây dựng, 5 năm qua Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC46) và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (PC44) đã khám phá nhiều vụ án nổi cộm liên quan đến nhiều cán bộ có chức quyền.

Một trong những vụ án đang được dư luận ở địa phương đặc biệt quan tâm là vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xung quanh việc bán chỉ định ba căn nhà 279, 281, 283 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Tuy Hòa là tài sản thuộc sở hữu nhà nước cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 8,07 tỷ đồng.

Phát hiện mức giá "ưu đãi" bất thường, gây thiệt hại ngân sách tiền tỷ, Phòng PC46 Công an Phú Yên vào cuộc xác minh và đã khởi tố bị can Lê Văn Lợi, 46 tuổi - Phó trưởng Phòng Quản lý công sản; Phan Hà Ngọ, 52 tuổi - Phó Giám đốc Sở Tài chính Phú Yên và đang mở rộng điều tra vai trò, hành vi một số đối tượng liên quan.

Công an Phú Yên thi hành lệnh bắt tạm giam bị can trong vụ án cố ý làm trái ở công trình chỉnh trị cửa Đà Nông.

Cùng thời điểm này, các điều tra viên Phòng PC46 đang tất bật đấu tranh mở rộng vụ tham ô ở Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Đồng Xuân. Từ kết quả điều tra tại hiện trường vụ cháy rừng ở xã Phú Mỡ, đã phát hiện dấu hiệu khai khống 116ha rừng trồng, theo đó Phó Giám đốc BQL Đào Công Lập đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, một vụ lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra ở Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Phú Yên xung quanh việc thu tiền cấp số hiệu đăng ký tàu thuyền cho ngư dân để trục lợi gần 100 triệu đồng đã phát lộ, hai cán bộ chủ chốt là Chi cục trưởng Nguyễn Văn Do cùng Trưởng phòng Quản lý tàu cá Nguyễn Văn Giàu bị khởi tố.

Đề cập đến tội phạm kinh tế có chức vụ ở Phú Yên, người dân địa phương không thể quên vụ án cố ý làm trái, tham ô tài sản, đưa và nhận hối lộ xảy ra ở dự án kè Bạch Đằng, TP Tuy Hòa với những chiêu thuật "rút ruột" vật tư công trình gần 159 tấn sắt thép, 87m3 bê tông, 4.280m3 cát thô để chia nhau và đưa hối lộ, gây thiệt hại tài sản Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Phòng PC46 Công an Phú Yên đã xác lập chuyên án, đấu tranh kiên quyết mới đưa 13 đối tượng là cán bộ ra trước vành móng ngựa, lãnh tổng mức án gần 90 năm tù, trong đó có một số quan chức như: Lương Ngọc Ái - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lê Mao - nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Trưởng BQL dự án thủy lợi Phú Yên, Phó trưởng ban Nguyễn Khánh Tho.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế có chức quyền là mặt trận thầm lặng nhưng hết sức phức tạp, bởi đối tượng gây án là những cán bộ có trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ nên họ thực hiện hành vi phạm tội bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, khó kiểm soát, khi bị "động" thì tìm cách hợp thức hóa chứng cứ tài liệu để đối phó…

Thế nhưng, 5 năm qua, Phòng PC46, PC44 đã đấu tranh làm rõ nhiều vụ tham ô, cố ý làm trái, đưa và nhận hối lộ với tính chất phức tạp, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mà những vụ án nêu trên là một minh chứng cụ thể.

Với những chiến công nổi bật, Phòng PC44, PC46 cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an Phú Yên được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Phú Yên khen thưởng. Đặc biệt mới đây, Phòng PC46 vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhì…

Phan Thế Hữu Toàn
.
.