Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dự Hội nghị triển khai Công tác năm 2019 của Công an tỉnh Nghệ An

Thứ Sáu, 11/01/2019, 18:58
Sáng 11-1-2019, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2018 và triển khai công tác Công an năm 2019. Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Thượng Tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.


 Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Năm 2018, dưới sự quan tâm chỉ đạo chỉ Đảng ủy Công Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An đã quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản liên quan đến công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công an tỉnh đã triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua Vì ANTQ với các cuộc vận động lớn và các phong trào khác do Đảng, Ngành và địa phương phát động nên đã tạo được nhiều chuyển biến tích mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, động viên, thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ hăng hái thi đua lập công, góp phần hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác Công an.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Công an tỉnh Nghệ An.

Công an tỉnh đã tham mưu kịp thời, dự báo đúng tình hình ANQG, TTATXH cho cấp ủy, chính quyền; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống, phá của các tổ chức phản động; không để xảy ra các hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình gây mất ANTT trên địa bàn.

Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ năm 2017, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen, tỷ lệ điều tra án hình sự rất nghiêm trọng đạt 83,9%, trọng án đạt 100%; tỷ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 98%, vượt 2,4% chỉ tiêu Quốc hội giao. Đã chủ động xác lập và đấu tranh khám phá nhiều chuyên án hình sự, kinh tế, ma túy, đánh bạc được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng, nhân dân đồng tỉnh ủng hộ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị trong Công an Nghệ An.

Năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an xếp nhứ Nhất về công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng CAND. Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp góp phần làm giảm TNGT cả 03 tiêu chí so với năm 2017.

Với những thành tích, kết quả đã đạt được, năm 2018, Công an tỉnh Nghệ An đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và nhiều danh hiệu cao quý khác do Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao tặng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã ghi nhận, chúc mừng và biểu dương về những thành tích, chiến công xuất sắc đã đạt được trong năm 2018 của Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, triển khai có chất lượng Công an chính quy về làm Trưởng, Phó Công an các xã, thị trấn.  Ngoài ra Công an tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa tội phạm, phấn đấu làm giảm các loại tội phạm hình sự, ma túy.

Thừa ủy quyền thủ tướng chính phủ, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An trao tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho các cá nhân trong Công an Nghệ An

Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An cần đấu tranh, phòng ngừa với một số loại tội phạm mới, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen...

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An báo cáo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2018.

Sau hội nghị này, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh cần tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp, nhiệm vụ đấu tranh trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân vui tết, đón xuân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Công an tỉnh Nghệ An; tặng cờ thi đua của Bộ Công an cho 04 đơn vị cơ sở. UBND tỉnh cũng tặng cờ thi đua cho 06 đơn vị cơ sở.

PV
.
.