Công an tỉnh Nghệ An hành hương về “Thủ đô kháng chiến”

Thứ Bảy, 17/08/2019, 15:56
Ngày 17-8-2019, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An dẫn đầu đoàn đại biểu Công an tỉnh hành hương về xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang dâng hương và báo công tại khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương.


Đây là hoạt động về nguồn của Công an Nghệ An nhân kỷ niệm ngày 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2019) và 74 năm ngày thành lập Công an Nghệ An (21-8-1945 - 21-8-2019).

Khu Di tích lịch sử Nha Công an là nơi đặt trụ sở của Nha Công an Trung ương đầu tiên (cơ quan tiền thân của Bộ Công an ngày nay) từ tháng 4 năm 1947 đến tháng 9 năm 1950. Trong hơn 3 năm ở và làm việc tại đây, Nha Công an Trung ương đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan đầu não của Trung ương, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sỹ CAND tại khu di tích Nha Công an Trung ương.

Tại lễ dâng hương và báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sỹ CAND, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu khẳng định: Suốt chặng đường lịch sử 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp thế hệ CBCS Công an Nghệ An luôn thấm nhuần và khắc ghi sâu sắc lời dạy của Người đối với lực lượng CAND. 

Vinh dự, tự hào là người con, người cán bộ Công an cách mạng được sống, công tác, chiến đấu trên quê hương Xô viết anh hùng, quê hương Bác Hồ muôn vàn kính yêu, lực lượng Công an Nghệ An đã phát huy truyền thống vẻ vang, luôn nêu cao tinh thần “Vì Tổ quốc quên mình, vì nhân dân phục vụ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công an tỉnh Nghệ An báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ghi nhận những chiến công, thành tích đạt được trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Nghệ An vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Độc lập; 115 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Lao động; 16 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; được nhận Cờ luân lưu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976); 7 lần được Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua; hàng chục nghìn tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng và nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác. 

Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm tại gian trưng bày khu di tích Nha Công an Trung ương.

Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Công an Nghệ An luôn đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, 4 năm liên tục được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và 3 năm liên tiếp (2016, 2017, 2018) xếp thứ nhất toàn lực lượng CAND về công tác CCHC. 

Trước đó, trong chiều 16-8, Đại tá Phạm Văn Giáp – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang thay mặt Công an tỉnh Tuyên Quang đã chào mừng đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An về với “Thủ đô kháng chiến” vào dịp ý nghĩa này. 

Công an tỉnh Nghệ An trao tặng 30 phần quà trị giá 30 triệu đồng dành tặng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Tuyên Quang có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu đã trao tặng Công an tỉnh Tuyên Quang bức tranh “Cánh chim Việt” biểu tượng về Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh và trao tặng 30 phần quà trị giá 30 triệu đồng, ủng hộ các CBCS Công an tỉnh Tuyên Quang có hoàn cảnh khó khăn.

Đức Vũ
.
.