Công an Nghệ An: Xóa sổ một băng cướp đêm

Thứ Hai, 07/04/2008, 09:16
Từ tháng 1 đến tháng 3/2008, chúng đã gây ra 9 vụ cướp đối với các nạn nhân: Chị Nguyễn Thị Hoa ở Nghĩa Đàn, Vi Thị Châu ở Quế Phong bị cướp 4 khuyên tai và 1 vòng cổ bằng vàng, 2 điện thoại di động. Anh Đồng Văn Sỹ, quê ở Đô Lương bị cướp 5 triệu đồng, anh Trần Văn Tư, quê ở Quỳnh Lưu bị cướp 700.000 đồng và 1 điện thoại di động…

Chúng gồm các tên Trương Khánh Linh, Nguyễn Văn Tiên, Trần Văn Ngọc, Nguyễn Văn Đức, Hoàng Văn Linh, Nguyễn Văn Nam, tất cả từ 18 - 20 tuổi đều quê xóm Phú Thắng - xã Nghĩa Phú - Nghĩa Đàn.

Qua lời khai nhận từ tháng 1 đến tháng 3/2008, chúng đã gây ra 9 vụ cướp đối với các nạn nhân: Chị Nguyễn Thị Hoa ở Nghĩa Đàn, Vi Thị Châu ở Quế Phong bị cướp 4 khuyên tai và 1 vòng cổ bằng vàng, 2 điện thoại di động. Anh Đồng Văn Sỹ, quê ở Đô Lương bị cướp 5 triệu đồng, anh Trần Văn Tư, quê ở Quỳnh Lưu bị cướp 700.000 đồng và 1 điện thoại di động…

Hành vi cướp của chúng cũng rất nguy hiểm và táo tợn, cứ vào lúc 1h30, lúc thì 2 hoặc 3 tên chia nhau mật phục đoạn đường vắng, thấy xe máy đi tới, chúng rút dao, gậy hô đứng lại không thành thì lao xe máy đuổi theo ép bị hại hoặc đạp ngã rồi gí dao vào cổ, lục soát cướp sạch tài sản.

Hiện tại Công an huyện Nghĩa Đàn đã thu hồi 5 chỉ vàng, 12 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 3 xe máy biển số giả mà bọn chúng dùng để gây án

Hồ Hồng Tuyến
.
.