Công an Long An phát động học tập gương thanh niên dũng cảm chống tội phạm

Thứ Bảy, 16/01/2010, 17:48
Ngày 14/1, Công an tỉnh Long An đã tổ chức họp báo, giới thiệu gương thanh niên dũng cảm chống tội phạm. Thiếu tướng Nguyễn Minh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND đã đến dự, chỉ đạo kế hoạch tuyên truyền và học tập những gương dũng cảm này.

Cuộc họp báo đã giới thiệu về anh Trần Ngọc Lương (21 tuổi), ngụ ấp Phước Bĩnh, xã Long Trạch và anh Nguyễn Thành Trọng (21 tuổi), ngụ ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch đang đi xe máy nghe tiếng tri hô cướp, đã lao lại giúp đỡ. Trong lúc xô xát, bọn cướp đã dùng hung khí đâm anh Lương và anh Trọng.

Tuy bị thương nặng nhưng anh Lương vẫn cố gắng đuổi theo tên cướp. Nghe tiếng tri hô, em Phạm Minh Dương (18 tuổi), là học sinh lớp 11C2 trường cấp II - III Rạch Kiến; ngụ ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch xông ra tham gia bắt bọn cướp và bị bọn chúng đâm trọng thương. Bọn cướp sau đó đã bị bắt và bị nghiêm trị. Tuy vậy, do bị thương quá nặng, anh Trần Ngọc Lương đã tử vong lúc 3h ngày 13/1/2009 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Anh Nguyễn Thành Trọng bị thương tật đến 71%.

Tại buổi họp báo, Công an tỉnh đã phát động phong trào học tập anh Trần Ngọc Lương và anh Nguyễn Thành Trọng, thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm. Giám đốc Bệnh viện Triều An cam kết sẽ nhận anh Trọng vào làm bảo vệ của bệnh viện, thực hiện khám và điều trị miễn phí cho những người dân có hành động dũng cảm truy bắt cướp

Phương Nam
.
.